Chương Thị Kiều: Là người con của Việt Nam, tôi không cho phép mình bỏ cuộc

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 09/02/2022 17:39:09 +07:00
(VTC News) -

Trung vệ Chương Thị Kiều khẳng định tuyển nữ Việt Nam đã chơi với tinh thần quyết tâm cao độ để vượt khó khăn, giành tấm vé lịch sử dự World Cup 2023.

Trung vệ Chương Thị Kiều kể lại cảm xúc lo âu của đội tuyển nữ Việt Nam khi nhiều cầu thủ mắc COVID-19, đồng thời nhấn mạnh tinh thần quyết tâm cùng mong muốn tặng "quà" cho HLV Mai Đức Chung đã thúc đẩy toàn đội chiến đấu với hơn 100% khả năng.

- Thời điểm mắc COVID-19 ngay trước thềm Asian Cup 2022, Chương Thị Kiều có lo lắng mình không thể ra sân, hay xa hơn là nguy cơ toàn đội bị gạch tên bởi không đủ người thi đấu?

Khi mắc COVID-19, tôi rất lo. Khi đội nữ đáp chuyến bay tới Ấn Độ, chúng tôi chỉ có 4 cầu thủ. Bệnh tật thì không thể biết khi nào hết, khi nào chưa hết, nên tôi không biết đội có đủ người đăng ký thi đấu hay không. Chúng tôi cố gắng điều trị, nhanh khỏi để tập luyện và thi đấu.

Chương Thị Kiều: Là người con của Việt Nam, tôi không cho phép mình bỏ cuộc - 1

Trung vệ Chương Thị Kiều. 

- Toàn đội đã động viên nhau thế nào?

HLV Mai Đức Chung có nói là dù thế nào đi nữa, toàn đội cũng phải quyết tâm cố gắng thi đấu. Huỳnh Như luôn nhắn tin động viên chúng tôi phải cố gắng để sớm khỏi bệnh và thi đấu, rồi về Việt Nam gặp gia đình. Đã không ăn Tết ở nhà rồi, đội nữ phải nỗ lực hết mình.

Chương Thị Kiều: Là người con của Việt Nam, tôi không cho phép mình bỏ cuộc - 2

chuong thi kieu 1.jpg

Tôi là người con của đất nước Việt Nam nên không cho phép mình bỏ cuộc.

Cầu thủ Chương Thị Kiều

- Vào sân thi đấu khi mới khỏi COVID-19, thể lực các cầu thủ có bị ảnh hưởng nhiều?

Lúc đầu sang, cả đội không ai lo lắng hay hồi hộp. Chúng tôi có cảm nhận bản thân có yếu đi, nhưng luôn tập trung, tin tưởng nhau và đó là sức mạnh của đội tuyển. 

- Yếu tố nào tạo nên thành công của đội tuyển?

HLV Mai Đức Chung là nhân tố quyết định. Chúng tôi muốn giành thành tích gì đó cho bác Chung, để sau này bác có về hưu hay thôi không còn dẫn đội nữ, bác vẫn có kỷ niệm cùng đội tuyển.

- Cảm xúc sau tấm vé dự World Cup có khác lần đoạt huy chương vàng SEA Games?

Tôi vẫn lâng lâng sung sướng. Năm 2014, tôi đã bỏ lỡ cơ hội dự giải. Nhưng bây giờ, tuyển nữ Việt Nam đã có vé đi chính thức. Đó là cảm giác hạnh phúc khó diễn tả thành lời. 

Chiến thắng ở SEA Games hay vé đi World Cup đều quan trọng cả. Ở SEA Games 30, tôi bị chảy máu bắp đùi. Nhưng tôi là người con của đất nước Việt Nam nên không cho phép mình bỏ cuộc. Dù đổ máu, tôi vẫn thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo.

Còn lần này, tôi có đôi chút buồn khi ông ngoại qua đời. Cả ông và bà đều sẽ phù hộ cho tôi cùng đội tuyển nữ. 

- Tuyển nữ Việt Nam sẽ bứt phá cho World Cup 2023?

Tôi tin tưởng ban huấn luyện, đồng đội và cả các cầu thủ trẻ. Hiện tại, các cầu thủ đang tiến bộ rất nhanh, tạo ra niềm tin lớn.

Xin cảm ơn Chương Thị Kiều về cuộc trò chuyện!

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn