Chứng kiến kỳ tích Việt Nam ở Asian Cup, U22 Việt Nam học hỏi được gì?

Thể thaoThứ Sáu, 25/01/2019 12:38:00 +07:00

Thành công của tuyển Việt Nam ở Asian Cup tạo ra động lực, đồng thời để lại cho lứa U22 Việt Nam nhiều bài học bổ ích.

Sau thành công rực rỡ của tuyển Việt Nam ở AFF Cup và Asian Cup, trọng tâm bóng đá Việt Nam trong thời gian tới sẽ dành cho đội U22. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) để tổng duyệt cho giải U22 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia.

Trước giờ bóng lăn, U22 Việt Nam khẳng định chiến tích của các "đàn anh" để lại nhiều bài học kinh nghiệm để các cầu thủ tiếp tục cố gắng.

viet-nam-1738055

Thành công của tuyển Việt Nam tạo động lực cho U22 Việt Nam.

"Xem các anh ở tuyển quốc gia thi đấu, U22 Việt Nam học hỏi được rất nhiều điều. Các cầu thủ phải xem kỹ các đàn anh chơi ở cùng vị trí với mình để học kỹ thuật, các bước di chuyển, cũng như tinh thần thi đấu để có được hiệu quả cao nhất" - tiền đạo Đinh Thanh Bình khẳng định.

"Trận đấu với Ulsan Hyundai ngày mai sẽ rất khó khăn, song toàn đội đã chuẩn bị tinh thần rất tốt. Các cầu thủ không gặp áp lực, mà chỉ muốn thể hiện và cống hiến hết khả năng".

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng chia sẻ về kinh nghiệm rút ra sau màn trình diễn ấn tượng của tuyển Việt Nam trước Nhật Bản.

NQT

 HLV Nguyễn Quốc Tuấn tự tin trước trận giao hữu với Ulsan Hyundai.

"Ban huấn luyện U22 Việt Nam cũng xem trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản để thấy mình cần học hỏi những gì, trước tiên là về tinh thần, sau là đấu pháp, cách các cầu thủ tuân thủ đấu pháp và chuẩn bị tốt cho mỗi trận đấu. Tuyển Việt Nam thua 0-1, song đó vẫn là 90 phút rất đáng nhớ của toàn đội".

Cựu HLV HAGL cũng chia sẻ tình hình chuẩn bị trước trận đấu với đối thủ về đích ở vị trí thứ ba K-League mùa trước.

"Ulsan Hyundai là đội bóng chuyên nghiệp và có thành tích rất tốt ở K-League mùa trước với vị trí thứ ba chung cuộc. Gặp đối thủ mạnh là cơ hội cho các cầu thủ cọ xát, qua đó giúp ban huấn luyện chọn ra đội hình mạnh nhất cho giải U22 Đông Nam Á. Tuy nhiên, vì thời gian tập trung chuẩn bị tương đối hạn chế (10 ngày), nên các cầu thủ chưa thể có sự gắn kết tốt. Có thêm thời gian tập luyện cùng nhau, các cầu thủ sẽ kết nối tốt hơn" - HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

U22 Viet Nam

 U22 Việt Nam có quỹ thời gian chuẩn bị khá eo hẹp.

Tình hình chấn thương của Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng) cũng đáng lo ngại khi tiền vệ này bị lật cổ chân trong buổi tập cách đây hai ngày. Theo HLV Nguyễn Quốc Tuấn, nhiều CLB không cung cấp đầy đủ tình hình sức khoẻ cầu thủ cũng gây khó khăn ít nhiều cho công tác chuẩn bị của toàn đội.

"Khi tập trung, có một số cầu thủ bị chấn thương ở CLB, chưa hồi phục đã lên tập luyện cùng đội tuyển. Các CLB không cung cấp đầy đủ thông tin cho đội, gây ảnh hưởng đến đến đội. Tôi đã định hình cách chơi, con người phục vụ cho đấu pháp chiến thuật. Qua các trận, nhất là trận ngày mai, U22 Việt Nam sẽ nhìn nhận ra thiếu sót của mình, qua đó tìm đội hình mạnh nhất để chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á.

Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng từng trận một và phấn đấu đi đến trận đấu cuối cùng" - HLV Nguyễn Quốc Tuấn kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn