Chùm ảnh: Lễ rước trống đồng hoành tráng nhất lịch sử

Thời sựThứ Hai, 30/08/2010 03:03:00 +07:00

(VTC News) - Lễ rước gồm đoàn xe ô tô rước trống, 20 xe mô tô nghi lễ cùng cờ thần, cờ tổ quốc; đoàn xe múa rồng, lân, sư tử, cồng, chiêng...

(VTC News) - Sau hành trình rước 100 trống đồng từ Thanh Hóa về đến Hà Nội, vào 20h ngày 29/8/2010, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ cầu an cầu phúc với một không khí trang trọng linh thiêng chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long.


Tới dự lễ cầu an có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành chức năng.

Ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Hội Cổ vật và Di sản Lam Kinh cho biết: Trong số 102 chiếc trống đồng dâng lên Đại lễ có 100 chiếc nặng từ 55-60kg, đường kính mặt trống 60cm, chiều cao 48cm, khắc họa hình hai con rồng Khuê Văn Các bên hông và dòng chữ: "Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội". 100 chiếc trống này sẽ được tặng lại cho 63 tỉnh, thành phố và 37 tập đoàn, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu trong cả nước.

Hai chiếc còn lại, một chiếc có tên gọi là "Thiên Long hội tụ" với đường kính mặt trống là 1m, chiều cao thân trống là 79cm, thân khắc họa 1.000 con rồng thời Lý là món quà đặc biệt mà các cơ quan dành tặng chính quyền và nhân dân Thủ đô dịp Đại lễ; một chiếc khắc họa 100 rồng dành tặng Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam để đấu giá từ thiện. Đây là những chiếc trống phiên bản của trống đồng Quảng Xương, trống đồng Hoàng Hạ, trống đồng Ngọc Lũ và trống đồng Đông Sơn do các nghệ nhân đúc đồng Đông Sơn (Thanh Hóa) thực hiện từ tháng 12/2009 đến tháng 8/2010.

Trước đó, được sự nhất trí của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia Đại Lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, của lãnh đạo Thành phố Hà Nội; Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Di sản Việt Nam, Hội Di sản - Cổ vật Lam Kinh và Công ty Hữu nghị Á Châu đã xây dựng dự án Lễ hội “Nổi trống Lạc Hồng - Hào khí Thăng Long”.

Theo đó, Lễ hội được tổ chức từ ngày 28/8/2010 đến ngày 3/9/2010 tại Thanh Hóa và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội; Lễ rước 100 trống đồng vào lúc 6h sáng ngày 29/8 từ Thanh Hóa ra Thủ đô Hà Nội.

Từ 6h sáng 29/8, Lễ rước gồm đoàn xe ô tô rước trống, 20 xe mô tô nghi lễ cùng cờ thần, cờ tổ quốc; đoàn xe múa rồng, lân, sư tử, cồng, chiêng... xuất phát từ Thanh Hóa. Trước khi xuất phát đã tổ chức nghi lễ tại Đền Đồng cổ Thanh Hóa; Đến Hà Nội đoàn rước đi vòng quanh Hồ Gươm một vòng và thắp hương tại Tượng đài Vua Lý (vườn hoa Lý Thái Tổ); sau đó về Văn Miếu Quốc Tử Giám và tiến hành tổ chức lễ cầu an, cầu phúc tại đây.

VTC News xin gửi tới quý độc giả những hình ảnh hoành tráng nhất lịch sử về lễ rước trống đồng và lễ cầu an cầu phúc diễn ra tối qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội:

Dẫn đầu đoàn rước là 20 chiếc mô tô nghi lễ cùng cờ thần.
Theo sau là hàng chục ô tô nghinh rước trống đồng từ Thanh Hóa về Hà Nội.
Những chiếc xe rước trống đã thu hút rất đông sự chú ý của người dân các tỉnh, thành đoàn xe đi qua.
Trống đồng được đưa về Văn Miếu Quốc Tử Giám để làm lễ cầu an, cầu phúc.
Trống được sắp xếp với nghi thức trang trọng...
Lễ khai hội truyền thống được trình diễn hoành tráng
Âm vang trống đồng thủa ngàn xưa vọng về...
 ...những nét khuôn đúc tinh xảo
Sau màn múa khai hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh trống khai hội "Nổi trống Lạc Hồng - Hào khí Thăng Long".
Và những tiếng trống oai hùng vang lên chào mừng đêm hội...
Những thế hệ trẻ ngày hôm nay mãi mãi tự hào truyền thống cha ông
Kết thúc đêm hội, nhà sử học Dương Trung Quốc đón nhận giấy chứng nhận 100 chiếc trống đồng từ Hội cổ vật và Di sản Nam Kinh để chuẩn bị cho Đại Lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Dương Lãng Hoàng


Bình luận
vtcnews.vn