Chưa thể phạt nặng, cấm diễn Cao Thái Sơn

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 05/07/2012 03:56:00 +07:00

(VTC News) – Nếu đúng là hát nhép, Cao Thái Sơn chỉ bị phạt từ 3-6 triệu đồng thay vì 15-25 triệu đồng như một số nguồn tin lầm tưởng trong vài ngày qua.

(VTC News) – PGĐ Sở Văn hóa – Thể Thao và Du lịch TP.HCM Võ Trọng Nam cho biết, không thể áp dụng Chỉ thị 65 để phạt nặng ca sĩ hát nhép mà phải xử phạt theo Nghị Định 75. Theo đó, nếu đúng là có hành vi hát nhép, Cao Thái Sơn chỉ bị phạt từ 3-6 triệu đồng thay vì 15-25 triệu đồng như một số nguồn tin lầm tưởng trong vài ngày qua.

Việc hát nhép, ăn mặc phản cảm khi biểu diễn trên sân khấu của các ca sĩ đang được các cơ quan chức năng kiên quyết dẹp bỏ theo chỉ thị 65 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao & Du lịch. Tuy nhiên, ca sĩ Cao Thái Sơn vẫn hát nhép trong chương trình Quà tặng tình yêu tháng 6 được phát sóng trực tiếp trên kênh HTV9 ngày 23/6 vừa qua.

Ca sĩ Cao Thái Sơn (ảnh: Internet)
XEM LẠI MÀN HÁT NHÉP VÀ KHÓC CỦA CAO THÁI SƠN

Sau khi có xác minh từ báo chí dẫn khẳng định của ông Nguyễn Duy Khánh giám đốc công ty Nhạc Xanh - đơn vị phối hợp thực hiện chương trình cùng VTV9 về việc hát nhép của ca sĩ Cao Thái Sơn, Sở Văn hóa – Thể Thao và Du lịch TP.HCM đã quyết định triệu tập ca sĩ Cao Thái Sơn và đại diện công ty Nhạc Xanh lên làm việc.

Cuối tháng 4 vừa qua, Bộ VHTT%DL đã ban hành chỉ thị 65 về chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Trong chỉ thị có đề nghị các đài truyền hình phối hợp không mời ca sĩ hát nhép lên sóng. Triển khai chỉ thị 65, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã đưa ra đề xuất hình thức phạt đối với hát nhép là: ca sĩ bị phạt từ 15-25 triệu đồng và có hình phạt bổ sung khi tiếp tục vi phạm là cấm biểu diễn từ 3 tháng đến 1 năm, thậm chí là cấm biểu diễn nếu nhiều lần vi phạm.

Tuy nhiên đây mới chỉ là đề xuất của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị 65 tại TP.HCM 

Trao đổi với phóng viên VTC News chiều nay 5/7, ông Võ Trọng Nam - PGĐ Sở VHTT&DL TP.HCM cho biết, nếu ca sĩ Cao Thái Sơn hát nhép thì không thể xử phạt theo chỉ thị 65 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch mà phải theo Nghị định 75 của Chính phủ vì Chỉ thị không thể lớn hơn, thay thế Nghị định. Tất cả các vi phạm về lĩnh vực văn hóa hiện nay vẫn phải căn cứ vào Nghị định 75 để xử phạt. Nghị định 75 có những xa rời so với thực tế hiện nay nhưng trước mắt vẫn phải thực hiện theo vì chưa có Nghị định thay thế.

Như vậy, ca sĩ Cao Thái Sơn chỉ có thể bị phạt hành chính từ 3-6 triệu đồng đối với hành vi “Dùng băng đĩa hoặc các phương tiện kỹ thuật âm thanh khác đã thu sẵn để thay thế cho giọng hát thật của người biểu diễn” theo điều 16, Mục 2 Nghị định 75: Hành vi vi phạm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, hình thức và mức xử phạt.

Cũng trong chiều nay, Thanh Tra Sở và Phòng quản lí sẽ chính thức làm việc với ca sĩ Cao Thái Sơn và đơn vị được cấp phép là công ty Nhạc Xanh để làm rõ việc hát nhép. Đây là lần thứ 2 Sở mời Cao Thái Sơn, lần đầu thì nam ca sĩ vắng mặt, chỉ có đại diện của đơn vị sản xuất.

Theo kế hoạch ban đầu, Cao Thái Sơn cũng sẽ xuất hiện biểu diễn live trong đêm Gala của Sao mai điểm hẹn 2012 vào tối thứ 7/7 tới tại TP Huế và được phát sóng trên VTV6. Tuy nhiên, chiều 6/7, bà Huyền Thanh - Trưởng BTC Sao Mai Điểm hẹn cho biết trên, BTC đã quyết định không mời Cao Thái Sơn nữa. Rút lại lời mời kể cả khi Sở VH,TT&DL TP.HCM chưa xử phạt ca sĩ này vì VTV muốn nghiêm túc phối hợp thực hiện Chỉ thị 65 của Bộ VH,TT&DL về chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Hoàng Anh

 

Bình luận
vtcnews.vn