Chưa rõ nguồn gốc chất độc, Anh vẫn kết luận Nga liên quan vụ tấn công cựu điệp viên

Thế giớiThứ Tư, 04/04/2018 11:20:00 +07:00

Bộ Ngoại giao Anh vẫn kết luận Nga có liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal dù phòng thí nghiệm Porton Down chưa tìm ra nguồn gốc chất độc.

Ngày 3/4, các chuyên gia tại phòng thí nghiệm Porton Down công bố kết quả phân tích chất độc được sử dụng trong vụ cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái bị đầu độc.

Theo các chuyên gia này, chất độc nói trên thuộc nhóm chất độc Novichok, tuy nhiên các chuyên gia không thể kết luận được về nguồn gốc của chất độc nói trên.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Anh vẫn kết luận Nga có liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal, kết luận này được đưa ra không chỉ dựa trên dữ liệu chất độc thần kinh mà còn dựa trên các thông tin do tình báo. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Anh, Nga có sản xuất và lưu trữ lượng nhỏ khí độc này.

1019698531

Điện Westminster và tháp đồng hồ Big Ben tại thủ đô London, Anh. (Ảnh: AP)

Phát ngôn viên của Chính phủ Anh tuyên bố việc phòng thí nghiệm Porton Down nhận diện được Novichok chỉ là một phần của bức tranh tình báo.

"Điều này bao gồm việc chúng tôi biết trong thập kỷ trước, Nga nghiên cứu cách thức tạo ra khí độc thần kinh phục vụ cho việc ám sát. Trong một phần của chương trình này, một lượng nhỏ Novichok được sản xuất và lưu trữ", phát ngôn viên này cho biết.

Trước đó, hãng thông tấn Sky News của Anh cho biết các chuyên gia của phòng thí nghiệm Porton Down của Anh không thể nhận diện được nguồn gốc chính xác của chất độc thần kinh đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal, nhưng khẳng định đó là chất độc thần kinh cấp độ quân sự.

Quan hệ giữa Nga và Anh trở nên xấu đi nghiêm trọng bởi vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái tại Salisbury. London cáo buộc Matxcơva có liên quan nhưng chưa đưa ra được bất cứ bằng chứng thuyết phục nào, cũng như khước từ đề nghị hợp tác điều tra mà Matxcơva đưa ra.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn