Tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng ở Nha Trang bị cháy rụi

Phòng chống cháy nổThứ Ba, 30/01/2024 20:23:00 +07:00
(VTC News) -

Ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu rụi mô hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng tại công viên Yến Phi, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Tối 30/1, đại diện UBND TP Nha Trang cho biết, đã tháo dỡ mô hình tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng tại công viên Yến Phi để sửa chữa sau sự cố cháy.

Theo vị này, lúc 17h ngày 30/1, trong lúc các công nhân đang thi công lắp đặt tại hồ phun nước nơi đặt mô hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng thì tượng bắt lửa và bốc cháy.

Tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng bốc cháy. (Ảnh: Quốc Bảo)

Tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng bốc cháy. (Ảnh: Quốc Bảo)

Một lúc sau, đám cháy được dập tắt. Sự cố gây hư hại phần cột sóng, cá chép. Thời điểm hỏa hoạn, khu vực công viên vẫn đang thi công một số hạng mục trang trí, xung quanh được rào chắn nên không có người qua lại.

“Vì mô hình tượng này chưa khai trương nên chúng tôi sẽ nhanh chóng sữa chữa, hoàn thành để kịp khai xuân”, đại diện UBND TP Nha Trang nói.

Tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng được thiết kế cách điệu theo hướng cá chép vàng đang vượt lên trên những tầng mây với mục đích hóa rồng. Ngay phần đỉnh tượng là hình rồng được điêu khắc tỉ mỉ, màu sắc rực rỡ. Tuy chưa hoàn thành nhưng những ngày qua, mô hình này nhận được nhiều lời khen từ du khách.

Mô hình cá chép vượt vũ môn hoá rồng trước khi xảy ra vụ cháy.

Mô hình cá chép vượt vũ môn hoá rồng trước khi xảy ra vụ cháy.

Được biết, công trình Trang trí Hội Hoa Xuân Nha Trang – Khánh Hòa năm 2024 được thực hiện với 9 tiểu cảnh lớn nhỏ, trong đó có 13 mô hình rồng được làm bằng các chất liệu và cách thể hiện khác nhau.

Hội Hoa Xuân Tết Giáp Thìn năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 2/2 đến ngày 14/2 (tức từ ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại công viên Yến Phi, công viên Thiếu Nhi và các tuyến đường lân cận.

MINH MINH
Bình luận
vtcnews.vn