Chưa kết thúc nghỉ lễ, các cửa ngõ về Hà Nội ùn tắc kéo dài

Đời sốngChủ Nhật, 03/09/2023 19:32:00 +07:00

Mặc dù còn một ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tuy nhiên, cửa ngõ phía nam thành phố Hà Nội đã xảy ra ùn tắc kéo dài.

Từ 15h30 ngày 3/9, dòng ô tô ùn ùn đổ về thành phố. Ghi nhận tại tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng vào trung tâm Hà Nội), lượng phương tiện tăng cao đột biến. 

Lưu lượng phương tiện dồn về Trạm thu phí tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ gia tăng mạnh.

Lưu lượng phương tiện dồn về Trạm thu phí tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ gia tăng mạnh.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã phân luồng phương tiện vào đường gom.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã phân luồng phương tiện vào đường gom.

Để giảm tải phương tiện đi trên cao tốc vào TP Hà Nội và lên đường Vành đai 3 trên cao, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) phân luồng phương tiện đi vào đường gom.

Để giảm tải phương tiện đi trên cao tốc vào TP Hà Nội và lên đường Vành đai 3 trên cao, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) phân luồng phương tiện đi vào đường gom.

Dòng ô tô được phân luồng đi trong đường gom cao tốc.

Dòng ô tô được phân luồng đi trong đường gom cao tốc.

Đến 16h30, lưu lượng phương tiện dồn về tiếp tục gia tăng. Tình trạng ùn tắc cũng xảy ra tại đường gom của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng vào trung tâm thành phố.

Anh Nguyễn Gia Huy (Thanh Hóa) cho biết, gia đình anh đi từ Thanh Hóa để về thành phố Hà Nội lúc 13h, trên đường khá thông thoáng. Duy chỉ tại điểm cuối cao tốc lượng xe có đông hơn và di chuyển chậm.

Dòng xe đi trong đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Dòng xe đi trong đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ghi nhận tại điểm kết thúc cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để vào trung tâm thành phố Hà Nội và lên đường Vành đai 3 trên cao, dòng xe ùn tắc kéo dài khoảng 2km.

3 hàng ô tô đi kín đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

3 hàng ô tô đi kín đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Nhiều ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp.

Nhiều ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp.

Xe khách chen lấn cũng là nguyên nhân gây ùn tắc.

Xe khách chen lấn cũng là nguyên nhân gây ùn tắc.

Đến 17h, tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra, lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông bố trí cán bộ, chiến sỹ để phân luồng giao thông. 

Lực lượng CSGT phân luồng tại điểm cuối cao tốc.

Lực lượng CSGT phân luồng tại điểm cuối cao tốc.

Một số hành khách đã xuống xe đi bộ trên cao tốc.

Một số hành khách đã xuống xe đi bộ trên cao tốc.

Chưa kết thúc nghỉ lễ, các cửa ngõ về Hà Nội ùn tắc kéo dài - 11

 

18h, tuyến đường từ cao tốc Hà Nội-Hải Phòng hướng đi cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì ùn tắc 4-5km, dòng xe nhích từng mét.

18h, tuyến đường từ cao tốc Hà Nội-Hải Phòng hướng đi cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì ùn tắc 4-5km, dòng xe nhích từng mét.

Theo đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết, để tránh ùn tắc trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ- Ninh Bình – Cao Bồ - Mai Sơn, đơn vị phân luồng từ xa.

“Chúng tôi nắm bắt tình hình từ Phòng CSGT các địa phương Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam và Hà Nội để điều tiết giao thông. Trong tình huống xảy ra sự cố hoặc lượng phương tiện dồn về quá đông, chúng tôi sẽ phân luồng phương tiện đi ra Quốc lộ 1A”, đại diện Đội 3 cho biết.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn