Chưa hết ấm ức, Alex Ferguson lại chọc ngoáy Real

Thể thaoThứ Hai, 11/03/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Nỗi ấm ức về trân thua tức tưởi trước Real hình như vẫn chưa nguôi trong lòng Alex Ferguson nên ông già gân thỉnh thoảng lại chọc ngoáy Bầy kền kền

(VTC News) - Nỗi ấm ức về trân thua tức tưởi trước Real hình như vẫn chưa nguôi trong lòng Alex Ferguson nên ông già gân thỉnh thoảng lại chọc ngoáy Bầy kền kền.


Như đã biết, ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa MU và Real Madrid, Diego Lopez đã thay Iker Casillas bắt chính trong khung gỗ. Cựu thủ thành của Sevilla đã bắt cực hay và nhiều lần làm nản lòng các chân sút của đội chủ nhà.

Alex Ferguson đánh giá rất cao Diego Lopez 

Sự xuất sắc của người gác đền cao 1m96 này chính là một trong những nguyên nhân giúp Kền kền trắng vượt qua Quđỏ. Ấm ức vì vẫn cho rằng trọng tài đã xép MU, nhưng Alex Ferguson vẫn phải công nhận tài năng của Diego Lopez.

Vị thuyền trưởng 71 tuổi cho biết: "Diego Lopez đã có một trận đấu xuất thần. Cậu ấy đã cản phá được cú dứt điểm của Welbeck trong hiệp 1, cú ra chân của Van Persie và đặc biệt là tình huống đánh đầu của Vidic. Tôi nghĩ Casillas không phải mẫu thủ môn có thể làm được những điều như vậy
".

Hiện Thánh Iker vẫn đang trong thời kỳ dưỡng thương, sau khi anh bị gẫy ngón tay trong trận đấu với Valencia tại Cúp Nhà vua hồi tháng 1. Chưa rõ, sau khi trở lại, thủ thành này có được trao lại vị trí số một hay không? Nhưng chắc chắn một điều là nếu Real Madrid đoạt cú "La decima" vào cuối mùa, công sức của Diego Lopez trong đó là không nhỏ.

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn