Chưa dẫn dắt tuyển Thái Lan trận nào, HLV Nhật Bản vẫn tạo nên lịch sử

Thể thaoThứ Hai, 01/07/2019 21:58:00 +07:00

HLV Akira Nishino là HLV châu Á đầu tiên trong lịch sử (nếu không tính các HLV nội) dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Suốt chiều dài lịch sử, tuyển Thái Lan chỉ được dẫn dắt bởi các HLV bản địa hoặc HLV ngoại quốc đến từ châu Âu và Brazil. 15 chiến lược gia ngoại quốc đã được tin dùng bao gồm 8 HLV người Đức, 3 HLV người Anh, 3 HLV người Brazil và 1 HLV người Serbia. "Voi chiến" chưa bao giờ được nắm quyền bởi một HLV người châu Á nào khác.

Do đó, ông Akira Nishino trở thành chiến lược gia châu Á đầu tiên (không tính các HLV Thái Lan) dẫn dắt ĐTQG nước này.

Ở World Cup 2018, HLV Nishino từng đưa Nhật Bản suýt vào tứ kết. Đội bóng có biệt danh "Samurai áo xanh" trình diễn lối đá khoa học, hiện đại, đánh bại Colombia của James Rodriguez hay David Ospina trong trận mở màn với tỉ số 2-1.

HLV Akira Nishino

HLV Nishino thể hiện dấu ấn chiến thuật đậm nét ở World Cup 2018. 

Nhật Bản cầm hoà Senegal 2-2 ở trận tiếp sau đó trước khi dẫn trước Bỉ tới 2-0 trong cuộc đối đầu ở vòng 1/8. Đội bóng của HLV Nishino chỉ thua vì non kinh nghiệm và bất lợi hơn đối thủ về mặt thể hình. Xét trên phương diện lối chơi, Nhật Bản là đội châu Á tạo được nhiều ấn tượng nhất với công đầu thuộc về ông Nishino. 

Bên cạnh thành tích khả quan cùng Nhật Bản, HLV Nishino là chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử giúp Gamba Osaka 4 lần vô địch quốc nội, đăng quang AFC Champions League 2008, vô địch cúp Hoàng đế Nhật Bản vào các năm 2008, 2009, vô địch J-League 2005 và đăng quang cúp QG Nhật Bản vào các năm 1999 và 2007. Ngoài ra, HLV Nishino cũng 2 lần được bầu chọn là HLV của năm.

Với thành tích "khủng" như vậy, đương nhiên mức lương mà LĐBĐ Thái Lan trả cho cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản không thể thấp.

Theo Siamsport, HLV Nishino nhận mức lương khoảng 20 triệu Baht/năm, tương đương hơn 15 tỷ đồng. Con số này đã được đàm phán để giảm bớt so với đòi hỏi ban đầu của HLV 64 tuổi. 

Nishino1

HLV Nishino đến xem các trận đấu ở Thai League.

Trước ông Nishino, HLV ngoại gần nhất của đội tuyển Thái Lan là Milovan Rajevac hưởng lương 22.000 USD/tháng (khoảng 6 tỷ đồng). Như vậy HLV người Nhật Bản sẽ nhận lương cao gấp đôi so với đồng nghiệp người Serbia. Nhiệm vụ của HLV Nishino là giúp đội tuyển Thái Lan trở lại ngôi vị số một Đông Nam Á và cải thiện thành tích ở đấu trường châu Á.

U23 Thái Lan nhiều khả năng cũng sẽ được dẫn dắt bởi một HLV người Hàn Quốc là ông Yoon Jong Hwan, cựu HLV Muangthong United. Thầy cũ của Văn Lâm có nhiệm vụ giúp đội bóng xứ chùa tháp chơi tốt ở SEA Games 30 cuối năm nay và vòng chung kết U23 châu Á 2020, nơi Thái Lan đóng vai trò chủ nhà.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn