Chưa bắt được 2 người Đài Loan cầm đầu đường dây vận chuyển hơn nửa tấn ma túy giấu trong loa thùng

Pháp luậtThứ Năm, 12/12/2019 10:01:00 +07:00

Giám đốc Công an Nghệ An cho biết vẫn chưa bắt được 2 kẻ cầm đầu người Đài Loan trong đường dây vận chuyển hơn nửa tấn ma túy giấu trong loa thùng.

Chiều 11/12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII chất vấn lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về công tác đấu tranh, phòng chống ma túy

Liên quan đến vụ án hơn 500kg ma túy đá cất giấu trong hàng chục chiếc loa thùng được lực lượng công an Nghệ An phát hiện, thu giữ ngày 17/4/2019 tại huyện Quỳnh Lưu, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Chúng ta đã bắt tạm giam ba đối tượng người Nghệ An để xét xử. Công an đã ra lệnh truy nã quốc tế hai người Đài Loan và đang phối hợp với Bộ Công an và Công an Đài Loan tiếp tục truy bắt theo kênh của Interpol. 

Theo thông báo của Bộ Công an, thời gian sắp tới, cơ quan công an chống ma túy của Đài Loan sẽ phối hợp với TP.HCM và Công an Nghệ An để tiếp tục làm rõ đường dây này.

Hiện nay, chúng tôi đã tách hai đối tượng truy nã ra để khi truy bắt được sẽ xử lý, còn ba đối tượng người Nghệ An sẽ đưa ra xét xử trong thời gian gần đây”. 

thieu-tuong-nguyen-huu-cau

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu trả lời chất vấn tại Kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An ngày 11/12.

Cũng tại buổi chất vấn, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An công bố số liệu cho thấy, các vụ án ma túy đang tăng rất mạnh.

Theo đó, giai đoạn 2012 - 2015, trung bình mỗi năm chỉ phát hiện khoảng 907 vụ, tuy nhiên từ 2016 - 2019, bình quân mỗi năm phát hiện tới 1.231 vụ, tính cơ học tăng 324 vụ, số đối tượng tăng thêm 310 tên, lượng ma túy tăng thêm 4 lần. 

“Năm 2012, Công an tỉnh bắt 871 vụ thì năm 2019, chúng tôi bắt 1.501 vụ, tăng gần gấp đôi. Đây là vấn đề rất nóng ruột”, ông Cầu nói, đồng thời đặt vấn đề tại sao đấu tranh mạnh nhưng ma túy ngày càng tăng, phải chăng là đã thất bại?

img_20190417_180758-6-1843203

 Hàng chục chiếc loa thùng chứa ma túy bị Công an Nghệ An thu giữ.

Tư lệnh ngành Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, việc đấu tranh bắt được nhiều đối tượng, phá nhiều án ma túy là thành tích, nhưng cùng với đó là mặt trái, cho thấy tiêu cực đang tăng rất mạnh. Nếu không bắt được, tình hình xã hội của tỉnh còn xấu hơn nữa, vì thế, ông cho rằng vẫn cần có sự chung sức đồng lòng, những biện pháp đặc biệt, quyết tâm cao hơn trong cuộc chiến này.

Ông Cầu cũng giải thích nguyên nhân số tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, có chiều hướng tăng cao là do đường biên giới dài, gần 80% lượng ma túy thẩm lậu từ biên giới Lào vào Nghệ An. Nghệ An nằm gần “tam giác vàng” - trung tâm sản xuất ma túy lớn của thế giới. Nguồn lợi thu lại từ buôn bán ma túy là “siêu lợi nhuận” khiến vấn đề buôn bán, vận chuyển chất ma túy trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Ngày 17/4/2019, Công an Nghệ An thu giữ 23 bì xác rắn có 494 gói nilon chứa ma túy đá tại cánh đồng muối huyện Quỳnh Lưu. Tổng khối lượng gần 500 kg. 

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục thu giữ hàng chục loa thùng dùng để chứa ma túy.

Các đối tượng bị triệu tập gồm: Nguyễn Văn Phú (SN 1990, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An); Nguyễn Bảo Trung (SN 1996, trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh) và Võ Sỹ Mạnh (SN 1983, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh). 

Hai kẻ cầm đầu đường dây ma túy là người mang Quốc tịch Đài Loan xuất cảnh khỏi Việt Nam trong các ngày 15,16/4/2019.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn