Chủ tịch VFF: 'U19 Việt Nam như cậu út tài năng học Harvard'

Thể thaoThứ Sáu, 03/10/2014 04:40:00 +07:00

Chủ tịch VFF cho rằng thành công của Olympic VN và tuyển nữ VN tại ASIAD 17 là rất đáng trân trọng; còn U19 Việt Nam sẽ là bộ mặt của bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho rằng thành công của Olympic VN và tuyển nữ VN tại ASIAD 17 là rất đáng trân trọng; còn U19 Việt Nam sẽ là bộ mặt của bóng đá Việt Nam.

-U19 Việt Nam đang nhận được những ưu ái nhất định, VFF có coi đây là tương lai và bộ mặt của bóng đá Việt Nam trong tương lai không? Bởi ít nhiều bóng đá nữ và Olympic Việt Nam cũng mang lại nhiều hi vọng trong thời gian qua....

Với tư cách là người đứng đầu VFF, tôi coi trọng các lứa tuổi ở các cấp độ đội tuyển, còn về kỳ vọng tương lai tôi vẫn đặt vào lứa U19 Việt Nam hiện tại. Đến bây giờ tôi vẫn cho rằng, những cầu thủ U19 được đào tạo, tuyển chọn, học hành rất bài bản, quy chuẩn với một thương hiệu nước ngoài. Đây có thể là thế hệ tốt nhất trong 100 năm đào tạo của bóng đá Việt Nam.
U19 Việt Nam
U19 Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá cao (Ảnh: Quang Minh)
Từ khi có U19 Việt Nam, tôi nhận thấy tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam đã quay trở lại. Đó là sự ghi nhận của xã hội, bởi các cầu thủ trẻ đã làm được rất nhiều thứ, từ chuyên môn cho tới đạo đức nghề nghiệp.

Nói một cách cụ thể để mọi người hiểu thêm, trong gia đình có tới 3-4 người con, đứa út nổi trội, tài năng hơn và lại được học ở trường Harvard, gia đình đó sẽ chọn ai để tiếp tục đầu tư cho tương lai?

Với U19 Việt Nam cũng vậy, chúng tôi đã nhìn thấy tương lai và bộ mặt của BĐVN nên chắc chắn sẽ chú trọng để đầu tư nhiều hơn nữa.

-Nhiều người quan ngại U19 Việt Nam có thể phát triển theo thời gian nhưng cũng đối diện với nguy cơ lụi tàn như lứa U16 từng tạo nên "địa chấn" tại giải U16 châu Á năm 2000 với những tên tuổi như Văn Quyến, Như Thuật, Ánh Cường, Minh Đức, Lâm Tấn...


 

Đây có thể là thế hệ tốt nhất trong 100 năm đào tạo của BĐVN.


 
Tôi không phủ nhận những thành công của những cầu thủ lứa U16 Việt Nam trước kia, nhưng phân tích kỹ và đi sâu vào các vấn đề thì đó chưa phải là lứa được kỳ vọng và tài năng như U19 Việt Nam bây giờ.

Thời điểm đó, những thành phần cấu tạo nên U16 đều là những cầu thủ thất nghiệp đi đá bóng, không có được sự giáo dục và học hành bài bản như bây giờ. Khi tự nhiên có được danh vọng tiền tài, họ sẽ sa ngã vào những tệ nạn xã hội và tự làm hỏng mình.


Với U19 thì khác hoàn toàn, họ được đào tạo bài bản, có giáo dục và học hành rất căn bản, vậy nên không có lý do gì để không kỳ vọng.
U19 Việt Nam 0-1 U19 Nhật Bản
-Ông khen ngợi rất nhiều về mô hình đào tạo thành công của bầu Đức, vậy trong thời gian tới VFF có quyết liệt hay hành động để cho ra đời những lò đào tạo kiểu mẫu này?

Ngay khi nhận nhiệm vụ ở khóa VII, tôi đã tuyên bố sẽ quyết tâm làm 3 việc cụ thể như sau. Xây nhà từ móng, trẻ hóa đội tuyển và không chạy theo thành tích.


Trên những cơ sở đó, VFF đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với bóng đá Nhật Bản và đây sẽ là bước đi mới của bóng đá Việt Nam. Về công tác đào tạo trẻ, tôi cũng cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ trợ giúp và cho ra ít nhất 1 đến 2 mô hình đào tạo như học viện HAGL Arsenal JMG. Hiện tại phía CLB Inter Milan của Italia cũng đặt vấn đề đặt học viện đào tạo tại Việt Nam, trước cơ hội này, tôi cùng một số thành viên khác trong VFF đang gấp rút tìm đối tác hợp lý để bắt tay triển khai.

Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề khó khăn với bóng đá Việt Nam, bởi yếu tố tài chính đang là vấn đề hết sức khó khăn. Hơn nữa, để cho ra đời được Học viện lớn, không còn nhiều doanh nghiệp "máu mặt" đủ sức gánh vác.

-Olympic Việt Nam hay đội tuyển nữ đã mang lại những kỳ tích mới cho bóng đá Việt Nam tại ASIAD 17. Là người đứng đầu VFF, ông đón nhận, nhìn nhận như thế nào trước những bất ngờ này?

Cần phải nói thật, với thành tích như vậy, bản thân tôi hay bất kỳ người nào làm chuyên môn, người hâm mộ cũng đều cảm thấy bất ngờ.

Trước khi lên đường dự ASIAD 17, có ai nghĩ đến Olympic Việt Nam đánh bại Iran hay thành tích đứng thứ 4 châu Á của bóng đá nữ? Không, và mọi thứ đều không nằm trong kế hoạch. Thế nên tôi xin nhấn mạnh, những thành tích này rất mừng và đáng khen ngợi, nó bất ngờ với cả nước chứ không riêng cá nhân tôi.

Tuyển nữ Việt Nam giành hạng 4 châu Á
Vậy những tiến bộ đó từ đâu, theo bạn? Với tôi, điểm quan trọng nhất nằm ở ông thầy. Với Olympic Việt Nam, HLV trưởng Miura đã đem đến rất nhiều khác biệt và bộ mặt mới, điều đó được thể hiện ở hai khía cạnh thể lực và chiến thuật.

Chỉ trong thời gian ngắn nhưng ông thầy người Nhật này đã khắc phục rất tốt được những hạn chế của bóng đá Việt Nam. Với ĐT nữ, chỉ chưa đầy 1 tháng, HLV Mai Đức Chung đã thổi rất nhiều điều mới mẻ. Ngay sau trận thắng 5-0 trước Hongkong, tôi đã điện thoại cho HLV Mai Đức Chung và nói, nếu như trận đấu với Thái Lan hồi tháng 5 vừa qua, ĐT nữ thể hiện được như vậy, chính chúng ta là người có mặt ở World Cup 2015 chứ không phải Thái Lan.


-Nhiều người ác cảm rằng, trước khi bóng đá nữ tiến vào bán kết ASIAD 17, VFF không có nhiều quan tâm. Và khi thành công bất ngờ đến, họ mới nhận được những cái "vuốt ve"...


Câu chuyện này chỉ nên nói với những người không biết, không hiểu và không có thông tin. Trên thực tế, chúng tôi đã có sự đầu tư căn cơ và có kế hoạch. Trước khi ĐTVN tranh tấm vé dự VCK World Cup 2015, VFF đã đưa đội đi tập huấn tại Hàn Quốc và Trung Quốc, thực tế đây cũng là lần tích lũy và học hỏi cho cả chiến dịch ASIAD 17.

 

Với U19 Việt Nam, chúng tôi đã nhìn thấy tương lai và bộ mặt của BĐVN nên chắc chắn sẽ chú trọng để đầu tư nhiều hơn nữa

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng
 
Trong thời gian vừa qua, khi HLV Trần Vân Phát xin thanh lý hợp đồng, VFF cũng tích cực trong việc tìm kiếm người thay thế, cụ thể ở đây là một HLV người Nhật. Nhưng mọi chuyện đã không như kế hoạch vì các ứng viên chưa đạt yêu cầu. Sau đó phía Nhật Bản hứa đến tháng 11 sẽ giới thiệu người thích hợp.


Phương án 2 chúng tôi nhắm tới là HLV Mai Đức Chung. Khi đó ông Chung vẫn đang vướng công việc ở Thanh Hóa và chính tôi chỉ đạo Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn bằng mọi giá đưa ông Chung về.

Khi có được sự đồng ý của HLV Mai Đức Chung, kế hoạch đưa ĐTVN đi tập huấn không thể thực hiện được, bởi thời gian cho ASIAD 17 đã cận kề. Thế nhưng, với những biện pháp và kế hoạch khác nhau, HLV Mai Đức Chung đã làm nên điều kỳ diệu cho Bóng đá Việt Nam, đó là vị trí thứ 4 ở đấu trường châu Á và tôi tin bóng đá nữ sẽ còn phát triển trong thời gian tới.


- Xin cảm ơn ông!

Theo Thể thao 24h
Bình luận
vtcnews.vn