Chủ tịch VFF: Nhiều tuyển thủ Việt Nam được nhà tuyển trạch chú ý

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 02/08/2023 22:42:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, một số tuyển trạch viên quốc tế dành sự quan tâm với các tuyển thủ nữ Việt Nam.

"Các tuyển trạch viên luôn tận dụng những luồng thông tin từ trực tiếp đến gián tiếp để nghiên cứu, phát hiện tài năng, đáp ứng môi trường bóng đá chuyên nghiệp khác nhau. Trong chuyến tập huấn tại châu Âu của đội tuyển nữ Việt Nam, một số tuyển trạch viên cũng đã theo dõi các tuyển thủ nữ Việt Nam.

Trong lực lượng hiện tại, một số tuyển thủ Việt Nam, đặc biệt là những gương mặt trẻ có tiềm năng rất lớn và được nhà tuyển trạch chú ý. Tuy nhiên, để đi đến những thông tin chính thức thì nhà tuyển trạch hay các CLB quan tâm cũng sẽ phải làm việc với những đội bóng chủ quản của Việt Nam", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiết lộ.

Việt Nam 0-7 Hà Lan.

World Cup nữ 2023 là cơ hội để nhiều tuyển thủ Việt Nam gây ấn tượng với các tuyển trạch viên nước ngoài. Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mong muốn nhiều cầu thủ có thể xuất ngoại, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Chủ tịch VFF lấy ví dụ về trường hợp của Huỳnh Như. Điều này sẽ giúp ích trong việc phát triển bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai.

"Hy vọng sau World Cup, các cầu thủ Việt Nam sẽ được các chuyên gia chú ý về mặt chuyên môn. Mong muốn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là cầu thủ nữ Việt Nam có thể xuất ngoại với bến đỗ là các CLB châu Âu hoặc Nhật Bản. Đây là môi trường lý tưởng để phát triển bóng đá đỉnh cao", ông Trần Quốc Tuấn nói thêm.

Bên cạnh việc phát triển nội lực là các cầu thủ trong nước, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng chú ý nguồn cầu thủ Việt kiều và gốc Việt. Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, liên đoàn luôn cố gắng tạo điều kiện để các cầu thủ Việt kiều hoặc gốc Việt trở về đóng góp cho đội tuyển, trên cơ sở được HLV trưởng tuyển chọn, đáp ứng tiêu chí chuyên môn và thích ứng văn hóa.

"Có thể nói đây là xu thế mang tính quốc tế mà nhiều đội tuyển quốc gia đã áp dụng. Bóng đá Việt Nam cũng đang nghiên cứu, đảm bảo sự cân bằng giữa việc đào tạo ở trong nước và thu hút nguồn nhân tài từ nước ngoài, đặc biệt các cầu thủ có dòng máu Việt Nam.

VFF đã mở cơ hội cho tất cả hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp và giải trẻ về việc thu hút các cầu thủ gốc Việt. Nếu cầu thủ Việt kiều, cầu thủ gốc Việt mong muốn cống hiến cho đội tuyển Việt Nam thì có thể về thi đấu tại những giải đấu trong nước, qua đó dần thích nghi về văn hoá cũng như đáp ứng những điều kiện khác", ông Trần Quốc Tuấn nói.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn hy vọng nhiều tuyển thủ nữ Việt Nam sẽ có cơ hội xuất ngoại.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn hy vọng nhiều tuyển thủ nữ Việt Nam sẽ có cơ hội xuất ngoại.

Kết thúc World Cup nữ 2023, ông Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần, nỗ lực của cầu thủ. Việc họ lần đầu tiên tham dự World Cup là niềm tự hào với bóng đá Việt Nam nhưng cũng đặt ra những thách thức. Qua những trận thua trước các đội tuyển hàng đầu, đội tuyển Việt Nam nhìn nhận được thực lực và mang về bài học. Trong đó, vấn đề thể hình, thể lực đóng vai trò quan trọng. 

"Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng phải thẳng thắn rằng, nỗ lực thi đấu của các cầu thủ chưa thể bù đắp được những thiệt thòi về thể hình, thể lực trong những trận đã qua. Bên cạnh đó, dựa trên những phân tích của HLV trưởng, chúng ta cũng tích luỹ được kinh nghiệm thực chiến quý báu.

Điều đáng mừng là tinh thần các cầu thủ được củng cố qua từng trận. Nhìn từ 2 trong 3 trận đấu ở World Cup, Đội tuyển nữ Việt Nam không thua đậm trước Mỹ hay Bồ Đào Nha, điều đó có được khi các cầu thủ giữ ý thức kỷ luật trong chiến thuật. Dẫu vậy, có thời điểm vì hưng phấn quá mà đội gặp những sơ hở, dẫn tới bị đối phương khai thác khoảng trống khi dồn lên tấn công", Chủ tịch VFF nhấn mạnh.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn