Chủ tịch TP.HCM: Cấm cán bộ tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức

Tin tức 24h quaThứ Bảy, 09/01/2021 16:17:00 +07:00
(VTC News) -

"Không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức".

Chủ tịch UBND TP.HCM nói tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội năm 2021 diễn ra ngày 9/1. Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu "không sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, trái quy định trong dịp Tết".

Ông Phong đề nghị các cán bộ thực hiện tốt việc chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu cho người dân, phù hợp với phương châm "lấy sức dân, chăm lo cho dân" và tinh thần “an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm”, gắn với nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm các công tác quản lý các hoạt động vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch TP.HCM: Cấm cán bộ tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức - 1

Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tổng kết hội nghị. (Ảnh: Huyền Mai)

Năm 2020 TP.HCM hoàn thành 16 chỉ tiêu đề ra, trong đó 2 chỉ tiêu vượt. Đây là kết quả đáng khích lệ đặc biệt trong bối cảnh thành phố giữ vững thành quả trong công tác phòng chống dịch, phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.HCM, năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, năm diễn ra Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết về Tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM, Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức.

Bên cạnh đó, Chủ tịch TP.HCM đề nghị tất cả các ngành, các cấp, các đoàn thể, doanh nghiệp, hiệp hội tập trung trí tuệ, nâng cao trách nhiệm quán triệt sâu sắc phương châm của Chính phủ đề ra trong năm 2021: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển”. 

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn