Chủ tịch Tân Hoàng Minh xin lỗi các nhà đầu tư mua trái phiếu

Pháp đìnhThứ Sáu, 22/03/2024 17:18:00 +07:00
(VTC News) -

Nói lời sau cùng trước toà, bị cáo Đỗ Anh Dũng xin lỗi những nhà đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh và bày tỏ thấu hiểu tất cả khó khăn, thiệt hại của họ.

Chiều 22/3, sau khi kết thúc phần đối đáp, HĐXX cho 15 bị cáo trong vụ án Tân Hoàng Minh nói lời sau cùng.

Là người đầu tiên nói lời sau cùng, bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) gửi lời cảm ơn HĐXX, Viện kiểm sát, cơ quan điều tra. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến các nhà đầu tư là bị hại trong vụ án.

"Đến lúc này đọng lại trong tôi sự ân hận, nuối tiếc về tất cả những gì mình đã làm thời gian qua. Xin được gửi đến những nhà đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh lời xin lỗi chân thành nhất.

Thời gian qua, các vị là những đối tác, đã tin tưởng và mua trái phiếu của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ, thấu hiểu tất cả những khó khăn, thiệt hại của nhà đầu tư. Suốt hai năm qua, chúng tôi đã cố gắng vượt bậc, để thu hồi được hơn 8.600 tỷ đồng", bị cáo Đỗ Anh Dũng nói. 

Theo Chủ tịch Tân Hoàng Minh, vụ án này là bài học vô cùng sâu sắc, bị cáo sẵn sàng đối diện và đón nhận những phán quyết của tòa. 

Khi nhắc đến con trai và thuộc cấp cũng vướng lao lý trong vụ án này, ông Đỗ Anh Dũng bật khóc: "Trong số những bị cáo, có những người là thuộc cấp, là đồng sự, thậm chí là con trai tôi. Xin quý tòa dành sự tha thứ và dành cho họ bản án nhẹ nhất. Con trai của tôi là người tôi yêu quý nhất trên đời.

Tôi xin chịu trách nhiệm cao nhất, thậm chí chịu tất cả trách nhiệm, để cho những bị cáo khác được nhanh chóng trở về với xã hội. Bản thân tôi xin chịu mọi phán quyết của tòa".

Các bị cáo tại toà.

Các bị cáo tại toà.

Sau khi ông Đỗ Anh Dũng nói lời sau cùng, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con trai bị cáo Đỗ Anh Dũng, Phó Chủ tịch Tân Hoàng Minh) cũng gửi lời xin lỗi các thuộc cấp và nhà đầu tư. Đồng thời, bị cáo Việt cảm ơn cơ quan điều tra, HĐXX và Viện kiểm sát, mong muốn được hưởng mức án thấp nhất. 

Bị cáo Việt nói: "Trong quá trình tạm giam, bị cáo đã đề xuất với cơ quan điều tra và Viện kiểm sát làm sao để bị cáo gặp được gia đình, làm sao để khắc phục số tiền được sớm nhất. Trong thâm tâm bị cáo đó là điều mong muốn nhất. Với tinh thần như thế, trong hơn 1 năm số tiền đã được khắc phục.

Đó cũng là lời xin lỗi đúng đắn nhất gửi cho các nhà đầu tư. Trong quá trình làm, bị cáo đã có sai phạm. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến các anh chị là thuộc cấp và những người đã đầu tư vào trái phiếu Tân Hoàng Minh".

Bị cáo Việt kính mong HĐXX "giơ cao đánh khẽ", để bị cáo được hưởng mức án khoan hồng nhất, sớm trở về với xã hội. Bên cạnh bị cáo Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt, các bị cáo khác cũng bày tỏ sự ân hận, xin lỗi nhà đầu tư và xin tòa được hưởng mức án thấp nhất. 

Trước đó, trong phần trình bày quan điểm đối đáp, Viện kiểm sát đề nghị giảm bớt hình phạt cho tất cả các bị cáo.

Theo đại diện Viện kiểm sát, sau khi xem xét lại toàn bộ tính chất, mức độ, động cơ mục đích trong quá trình phạm tội của các bị cáo, chứng cứ cùng lời khai tại phiên tòa, cùng với việc Công ty Ngôi Sao Việt nộp khắc phục hậu quả thêm 2 tỷ đồng, Viện kiểm sát đề nghị giảm nhẹ mức án cho các bị cáo so với trước đó.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt tích cực phối hợp khắc phục toàn bộ hậu quả ngay từ quá trình điều tra. Viện kiểm sát đánh giá việc này đã giảm bớt gánh nặng xã hội, giảm bớt tính nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, tại phiên tòa, nhiều bị hại đã xin giảm nhẹ cho Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt và các bị cáo.

Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng giảm từ 9-10 năm tù xuống còn 8-9 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Đỗ Hoàng Việt giảm từ 5-6 năm tù xuống 4-5 năm tù.

13 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 5 năm xuống còn từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 4 năm tù.

Bình luận
vtcnews.vn