Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Hóc Môn phải là quận đô thị sinh thái

Tin nhanh 24hThứ Hai, 10/05/2021 12:27:00 +07:00
(VTC News) -

Phát biểu tại chương trình vận động bầu cử, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn huyện Hóc Môn sớm trở thành quận đô thị sinh thái của TP.HCM.

Sáng 10/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ĐBQH khóa XV tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 10 còn có bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu phó Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ tư lệnh TP đang trong thời gian cách ly vì là F2 của một bệnh nhân COVID-19 nên không có mặt tại hội nghị.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Hóc Môn phải là quận đô thị sinh thái - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ĐBQH tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. (Ảnh: Zing)

Trình bày về chương trình hành động của mình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, mục tiêu hàng đầu của người đại biểu là phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Đặc biệt, những đại biểu là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thì càng phải quan tâm đến những vấn đề thiết thực về kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống Nhân dân. "Dù làm việc to, việc lớn khác nhau nhưng quyền lợi người dân được đảm bảo là quan trọng", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đánh giá cao sự vươn lên phát triển mạnh mẽ với dịch vụ chiếm phần lớn trong cơ cấu kinh tế của huyện Hóc Môn thời gian qua.

"Qua trao đổi với huyện Hóc Môn, nhiệm kỳ này, huyện Hóc Môn phải trở thành đô thị sinh thái của TP.HCM. Không chỉ là huyện nữa mà phải là quận đô thị sinh thái.

Chúng tôi mong muốn Hóc Môn sớm trở thành một quận đô thị sinh thái của TP.HCM trong thời gian sớm nhất để nâng đời sống vật chất, tinh thần của người dân đi lên”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước cho rằng, để nâng cao đời sống người dân, chính quyền huyện Hóc Môn cần cải thiện kịp thời môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, hóa giải những trở ngại của người dân, doanh nghiệp trong giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, huyện cần thúc đẩy các chương trình đã được đề ra như chuyển đổi số, thu hút nhân tài.

Ông cũng cam kết nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa tới, ông và các ứng viên sẽ làm hết sức mình để Hóc Môn phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đặc biệt là quan tâm đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn