Chủ tịch nước chúc Tết và làm việc tại Tây Nguyên

Thời sựThứ Năm, 01/02/2018 19:58:00 +07:00

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, lực lượng Biên phòng cần làm tốt công tác dân vận, bảo vệ vững chắc biên giới và hợp tác thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Campuchia.

Ngày 1/2, Chủ Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn cán bộ trung ương đã đến thăm, chúc tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tại tỉnh Gia Lai.

IMG_2727 4

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Gia Lai.

Tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai), Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng Biên phòng cần làm tốt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức tốt công tác tuần tra, bảo vệ vững chắc biên giới và hợp tác thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Campuchia.

Chủ tịch nước dặn: "Biên phòng cần tích cực cùng nhân dân tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo. Đẩy mạnh xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ biên phòng, tô thắm hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới".

IMG_2743 3

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai.

Ngoài ra, tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ), sau khi chúc tết, Chủ tịch nước tặng 100 xuất quà cho người dân nghèo, gia đình chính sách trong chương trình mang tên “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam” tổ chức tại UBND xã Ia Dom.

Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đến kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà Trung đoàn đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trong năm qua; nhấn mạnh điều này khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động là hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ đến thăm công nhân Công ty cao su Mang Yang, thăm Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, thăm Mẹ Việt Nam A Hùng Lê Thị Thuê, thăm Trung đoàn cảnh sát cơ động E20.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn