Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan thừa nhận xảy ra bán độ ở SEA Games 29

Thể thaoThứ Năm, 23/11/2017 11:49:00 +07:00

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) thừa nhận một trận đấu của đội U22 Thái Lan ở SEA Games 29 có xảy ra dàn xếp tỉ số.

Theo tiết lộ của chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung, trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Campuchia thuộc bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 có xảy ra dàn xếp tỉ số. Dù vậy, ông Somyot khẳng định đội Thái Lan không tham gia vào vụ việc tiêu cực trong trận đấu mà họ đã đánh bại đối thủ với tỉ số 3-0.

Thông tin về việc dàn xếp tỉ số ở môn bóng đá nam SEA Games 29 đã xuất hiện ngay sau giải đấu. Các trận đấu Malaysia - Lào, Việt Nam - Campuchia, và Thái Lan - Campuchia bị nghi ngờ có tiêu cực. Tuy nhiên cho tới lúc này, chưa có kết luận chính thức nào được đưa ra. LĐBĐ Việt Nam và Cục cảnh sát hình sự (C45) cũng khẳng định U22 Việt Nam không tham gia dàn xếp tỉ số. 

U22 Thai Lan vo dich (11) 6

U22 Thái Lan không tham gia dàn xếp tỉ số.

Trong những ngày gần đây, bóng đá Thái Lan đang trải qua chấn động lớn liên quan đến nạn dàn xếp tỉ số. 12 nhân vật, bao gồm cầu thủ, trọng tài và các quan chức bóng đá của nước này đã bị bắt giữ, trong đó có trọng tài Phummarin Khamruen, người vừa cầm còi trận đấu giữa Hà Nội và Quảng Nam ở V-League.

Những đối tượng tiêu cực có thể phải ngồi tù đến 10 năm và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá vĩnh viễn. 

“Chúng tôi đã biết đến nạn dàn xếp tỉ số của bóng đá Thái Lan từ lâu, nhưng chưa từng có nỗ lực ngăn chặn nào quyết liệt cho tới bây giờ", chủ tịch FAT phát biểu trên tờ The Nation.

"Các quan chức đã thừa nhận rằng dàn xếp tỉ số có tồn tại ở giải Thai League. Đây là lúc chúng tôi xóa bỏ những sai trái của bóng đá Thái Lan. Cảm ơn cảnh sát Hoàng gia Thái Lan vì đã làm điều này".

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn