Chủ tịch Lâm Đồng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Đà Lạt

Tin nhanh 24hThứ Năm, 29/06/2023 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng điều tra những nguyên nhân gây ra vụ sạt lở, nếu có sai phạm trong xây dựng phải xử lý nghiêm theo quy định.

Chiều 29/6, trả lời PV VTC News, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến thời điểm hiện tại tình hình cơ bản được khắc phục sau sự cố sạt lở kinh hoàng trong đêm ở TP Đà Lạt. Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng tìm thấy thi thể của hai nạn nhân bị vùi lấp và đang phối hợp để đưa thi thể bàn giao cho gia đình lo hậu sự. 

Được biết, sau khi nắm được thông tin vụ sạt lở, ông Trần Văn Hiệp cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn và khắc phục hậu quả. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đơn vị chức năng rà soát toàn bộ giấy phép xây dựng của các công trình ở khu vực xảy ra sạt trượt; đồng thời chỉ đạo khẩn trương tổ chức cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang bị vùi lấp trong vụ sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an tỉnh, Sở, Ngành liên quan và UBND TP Đà Lạt gấp rút điều tra những nguyên nhân gây ra vụ sạt lở, nếu có sai phạm trong xây dựng phải xử nghiêm theo quy định. Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo tạm đình chỉ xây dựng các công trình, dự án xung quanh khu vực xảy ra sạt lở đến khi sự cố được khắc phục.

Trước đó, khoảng 3h sáng 29/6, tại hẻm 36 đường mới Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ sập taluy do mưa lớn làm sập 1 ngôi nhà, 1 ngôi nhà bị nghiêng và 1 ngôi nhà bị vỡ tường. 

2 công nhân ngủ lại để trông coi công trình bị vùi lấp gồm: bà N.T.H.V (SN 1978) và ông P.K (SN 1976), cùng ngụ huyện Hòa Phú (tỉnh Phú Yên).

Ngoài ra, tại thời điểm xảy ra sạt lở, trong ngôi nhà bị nghiêng có 5 người đang ở, 3 người kịp thoát ra ngoài, 2 người bị mắc kẹt. Đến 4h30 sáng 29/6 nạn nhân được lực lượng chức năng thực hiện giải cứu ra ngoài và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cứu chữa, điều trị.

Được biết, các ngôi nhà còn lại thời điểm xảy ra vụ sạt lở hiện chưa có người sinh sống. Sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường 10 di dời khẩn cấp 3 hộ dân lân cận khu vực sạt lở ra khỏi nơi nguy hiểm.

Ngoài vụ sạt lở nói trên, tại phường 3, phường 5 (TP Đà Lạt) cũng xảy ra sạt lở tại hàng loạt vị trí như đường Đặng Thái Thân, Đống Đa, Triệu Việt Vương, An Bình, Ba Tháng Tư… với nhiều mức độ thiệt hại khác nhau. Hiện có 3 căn nhà bị sập, 1 người bị thương và cây cối ngã đổ. 

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn