Chủ tịch hội đồng trọng tài kêu gọi "diệt" Pique

Thể thaoThứ Hai, 05/03/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)-Vụ tranh cãi của trung vệ Pique về chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận ở trận đấu giữa Barcelona và Sporting Gijon lại có thêm diễn biến mới.

(VTC News)-Vụ tranh cãi của trung vệ Pique về chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận ở trận đấu giữa Barcelona và Sporting Gijon lại có thêm diễn biến mới.

Ở trận đấu vào ngày hôm qua, bước vào hiệp hai, Barca đang dẫn trước Gijon một bàn thì Pique bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi ngay trước vòng cấm đội nhà với cầu thủ đối phương. Trung vệ của Barca cùng một số cầu thủ tranh cãi nhưng không thay đổi được quyết định của trọng tài.

Không lâu sau khi Pique rời sân, đội khách có bàn quân bình tỷ số 1-1. Rất may, 10 phút cuối trận, Barca đã thi đấu bùng nổ để kết thúc cuộc chơi ở tỷ số 3-1.

Án phạt nặng đang treo lơ lửng trước mặt Pique. 

Sau trận đấu, Pique rất bức xúc với trọng tài. Trung vệ của Barca cho rằng, vì trong thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu, anh yêu cầu trọng tài phải bắt đúng tính huống Keita bị đẩy ngã trong vòng cấm nên sang hiệp hai bị “vị vua áo đen” trù.

Đồng tình với quan điểm của Pique, tờ Sport cũng đưa ra nhận định, trọng tài đang cố “dìm hàng” Barca trong cuộc đua đến ngôi vô địch với Real.

Sự việc vẫn chưa rõ đi đến đâu, nhưng trước những áp lực từ phía Barca, Chủ tịch hội đồng trọng tài La Liga đã lên tiếng: “Những lời phát biểu của Pique là không thể chấp nhận được và rất nghiêm trọng.

Chúng tôi biết ai cũng có sự bức xúc, nhưng cái quan trọng nhất của một cầu thủ chuyên nghiệp phải là tôn trọng người khác. Chúng tôi sẽ có một cuộc thảo luận để làm rõ vấn đề này”, Victoriano Sánchez Arminio nói.

Do đó, theo lời của “vị vua áo đen” này thì Pique có thể sẽ bị phạt nặng, còn Barca cũng sẽ liên đới vì đã để người của mình phát biểu không có kiềm chế.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn