Chủ tịch Hà Nội 'thúc' phân làn thêm 8 tuyến

Thời sựThứ Năm, 08/12/2011 09:27:00 +07:00

(VTC News) - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở GTVT khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch, phương án, sơ đồ phân làn, phân luồng phương tiện cho từng tuyến.

(VTC News) - Với 8 tuyến phố dự kiến được phân làn, tổ chức phương tiện trong cuối năm nay, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch, phương án, sơ đồ phân làn, phân luồng phương tiện cho từng tuyến để phê duyệt.

Hà Nội vừa có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện phân làn, phân luồng phương tiện trên một số tuyến giao thông.

Theo đó, Thành phố yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố tập trung điều hành, tổ chức thực hiện, nhất là tập trung khảo sát, rà soát để giải quyết dứt điểm các thiếu sót, tồn tại trong việc tổ chức thực hiện, như hạn chế rẽ trái, điều chỉnh, bổ sung biển báo hướng dẫn giao thông tại một số nút giao, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu… cho phù hợp thực tế;

Khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch, phương án, sơ đồ phân làn, phân luồng phương tiện cho từng tuyến để phê duyệt.

Sau hai tháng phân làn, tình trạng lộn xộn, vi phạm vẫn diễn ra rất phổ biến. Ảnh chụp trên đường Trần Khát Chân.
Thành phố cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải và Công an Thành phố khẩn trương tổ chức phân làn, phân luồng phương tiện trong thời gian tới đối với 8 tuyến đường: Nguyễn Trãi - Trần Phú – Quang Trung; Yên Phụ - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật – Đê 401; Tuyến Kim Mã, đoạn từ Voi Phục đến bến xe Kim Mã; Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai; Lê Văn Lương; Nguyễn Văn Linh, đoạn từ nút giao QL5- Nguyễn Văn Cừ đến cầu Vĩnh Tuy; Bắc Thăng Long - Nội Bài; Hoàng Quốc Việt.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông như đỗ, dừng xe sai quy định, đi quá tốc độ quy định, đi sai làn đường, không chấp hành đội mũ bảo hiểm, đặc biệt tập trung xử lý các đối tượng sử dụng rượu bia quá nồng độ cồn cho phép và các đối tượng chống người thi hành công vụ, kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè…

Ngoài ra, Hà Nội cũng yêu cầu lực lượng chắc năng điều tra, khảo sát, thu thập số liệu để bố trí giao thông theo các cặp đường một chiều; Giải toả các điểm trông giữ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè gây mất trật tự an toàn giao thông và gây ùn tắc giao thông…

Trước đó, cuối tháng 9 vừa qua, Hà Nội đã chính thức phân làn, tổ chức phương tiện trên 5 tuyến phố (Bà Triệu, Phố Huế - Hàng Bài, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Giải Phóng). Tuy nhiên, sau hơn hai tháng thực hiện tình trạng lộn xộn, vi phạm lấn làn đường, va chạm vào dải phân cách phân làn… vẫn còn diễn ra rất phổ biến.

Để lập lại trật tự ở những tuyến phố đã phân làn, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chánh thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) cho biết, đang đề nghị thành phố cho xử phạt phương tiện đi sai làn đường, đồng thời huy động thêm các lực lượng khác cùng tham gia, như công an phường, dân phòng, thanh niên…

Theo số liệu thống kê của Sở GTVT, chi phí dành cho việc phân làn 5 tuyến phố vừa rồi là khoảng 7,14 tỷ đồng. Dự kiến từ giờ tới cuối năm Hà Nội sẽ tổ chức phân làn, tách dòng phương tiện thêm 8 tuyến phố nữa, với kinh phí dự kiến khoảng 16,7 tỷ đồng.

L.V

 

Bình luận
vtcnews.vn