'Chốt' danh sách Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn

Thời sựThứ Sáu, 06/06/2014 12:33:00 +07:00

(VTC News) – Tổng thanh tra Chính phủ và 3 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời các câu hỏi của các cử tri liên quan đến những vấn đề nóng trong quản lý, điều hành.

(VTC News) – Tổng thanh tra Chính phủ và 3 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời các câu hỏi của các cử tri liên quan đến những vấn đề nóng trong quản lý, điều hành.

Sáng 6/6, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay sẽ có 4 thành viên Chính phủ tham gia phiên trả lời chất vấn trong tuần tới.

Bộ trưởng tham gia trả lời chất vấn bao gồm: Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.

Nhiều câu hỏi được cử tri gửi tới chất vấn Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trong tuần tới 

Bên cạnh đó, trước tình hình diễn biến phức tạp trên Biển Đông hiện nay, một số đại biểu đã gửi câu hỏi chất vấn tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề này.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng việc người đứng đầu Chính phủ sẽ trực tiếp trả lời hay ủy quyền cho một Phó thủ tướng thì còn phải chờ.

Ông Phúc thông tin: "Theo thông lệ, tại kỳ họp đầu năm, Thủ tướng ủy quyền cho Phó thủ tướng trả lời, Thủ tướng sẽ đăng đàn ở kỳ họp cuối năm".

Trả lời câu hỏi Bộ trưởng Y tế vắng mặt trong phiên trả lời chất vấn lần này, ông Nguyễn Hạnh Phúc giải thích Bộ trưởng Tiến đã nhiều lần trả lời chất vấn. Ít tháng trước, tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tiến đã đăng đàn giải trình và được truyền hình trực tiếp.

Về nội dung trả lời chất vấn, Bộ trưởng Tài chính sẽ trả lời các chất vấn tập trung vào các vấn đề quản lý đầu tư công; giá cả thị trường; tránh thất thu thuế; đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Bộ trưởng Công thương, Kế hoạch Đầu tư sẽ phối hợp cùng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.

Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận sẽ trả lời tập trung vào nhóm vấn đề chất lượng đào tạo đại học, chất lượng dạy nghề; trách nhiệm của Bộ này đối với việc sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều; đề án đổi mới giáo dục trong đó có sách giáo khoa vừa qua dư luận có ý kiến nhiều.

Bộ Tư pháp sẽ giải trình về việc triển khai Hiến pháp, ban hành các luật để thống nhất, đi vào cuộc sống được; Bộ này cũng trả lời vấn xung quanh thi hành án dân sự.

Đối với Tổng Thanh tra Chính phủ, các vấn đề tập trung vào công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tồn đọng; công tác phòng chống tham nhũng làm sao cho hiệu quả, trong đó có biện pháp phòng chống tham nhũng ngay nội bộ ngành thanh tra.

Theo chương trình kỳ họp, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ chiều 10/6 đến hết 12/6.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn