Chơi đá bóng cạnh đập nước, 2 em nhỏ chết đuối thương tâm

Thời sựThứ Hai, 25/09/2017 16:09:00 +07:00

Đạt xuống đập vớt bóng thì bị chết đuối, Nhung và Trang thấy thế liền nhảy xuống cứu nhưng cũng bị chìm xuống theo.

Khoảng 16h30 ngày 24/9, một nhóm các em nhỏ trú tại xóm 3, xã Cao Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) chơi bóng đá ở một bãi đất trống gần đập nước.

Trong khi chơi, quả bóng rơi xuống đập nước, em Lê Quốc Đạt (SN 2009) lội xuống đập để lấy bóng thì bị ngã xuống hố sâu.

1_72912

Người dân chỉ kịp được em Nhung, còn 2 em Đạt và Trang đã tử vong.

Thấy bạn bị đuối nước, em Nguyễn Lê Huyền Trang (SN 2006) và em Nguyễn Lê Hồng Nhung (SN 2008) liền lội xuống cứu nhưng cũng bị chìm theo. Người dân phát hiện sự việc lập tức lao xuống cứu ba em nhỏ.

Tuy nhiên, mọi người chỉ kịp cứu được em Nhung, còn em Trang và em Đức đã thiệt mạng.          

Theo những người dân sống gần đó, đập nước nơi xảy ra vụ việc đang được sửa chữa. Thời gian gần đây, mưa nhiều nước dâng cao nhưng không có rào chắn, không có biển cấm trẻ em xuống đập.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Đạt và Trang đều thuộc diện khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới động viên, thăm hỏi gia đình hai em Đạt và Trang.

PHAN SÁNG
Bình luận
vtcnews.vn