Choáng váng trước dinh thự 1.100 phòng, giá hơn 600 triệu USD của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Thế giớiThứ Tư, 19/04/2017 07:54:00 +07:00

Dinh thự xa hoa gồm 1.100 phòng với chi phí xây dựng ước tính lên tới 640 triệu USD là nơi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang sống và làm việc, Daily Mail đưa tin.

Công trình khổng lồ ở Thổ Nhĩ Kỳ này là nơi sinh sống và làm việc của Tổng thống Erdogan.

Video: Bên ngoài dinh thự xa hoa của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan 

Hinh anh

Dinh thự của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hay còn được gọi là Ak Saray (hay Cung điện Trắng), được xây dựng trên đỉnh đồi rìa thủ đô Ankara, với diện tích 150.000 m2, gấp 30 lần diện tích Nhà Trắng.

Hinh anh  4

 Dinh thự này được mở cửa vào năm 2014 dù vấp phải chỉ trích vì chi phí quá đắt đỏ và được xây dựng trong khu vực thiên nhiên cần được bảo tồn.

Hinh anh  5

 Ak Saray còn lớn cả điện Kremlin ở Matxcơva, Nga, điện Versailles gần thủ đô Paris, Pháp và có diện tích gấp 30 lần so với Nhà Trắng của Mỹ.

Hinh anh  6

 Nhiều hạng mục trong dinh thự này được chính ông Erdogan thiết kế và 250 phòng trong trong tổng số 1.100 phòng tại đây dành riêng dành riêng cho gia đình của ông.

Hinh anh  7

 Dinh thự này được khảm đá granite xanh lá cây trong khi phòng tắm được lát lụa.

Hinh anh  9

Tất cả nội thất của dinh thự đều có giá thành đắt đỏ. Riêng chi phí trải kín tất cả các phòng và lối đi trong dinh thự đã lên đến 9,1 triệu USD.

Hinh anh  10

Không chỉ biết đến nhờ độ xa hoa và tốn kém, dinh thự này còn được bảo mật rất cao. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã cho xây dựng một hầm ngầm và hệ thống công nghệ cao nhằm ngăn chặn các thiết bị nghe trộm điện tử.

\

Hinh anh  11

  Tổng chi  phí lắp cửa của tòa dinh thự là 34 triệu USD.

Hinh anh  12

Dinh thự này được cho là dinh thự lớn nhất được xây dựng trong 100 năm trở lại đây. 

Hinh anh  13

 Ông Erdogan đứng phát biểu trong một sự kiện được tổ chức bên trong dinh thự.

Song Hy (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn