Chó thả rông rượt vận động viên tập luyện tại giải Vô địch Quốc gia marathon

Đời sốngChủ Nhật, 24/03/2024 12:00:00 +07:00
(VTC News) -

Trong quá trình tập luyện chuẩn bị thi đấu giải Vô địch Quốc gia marathon 2024, nhiều vận động viên đã gặp tình huống ‘dở khóc, dở cười’ do chó thả rông trên đường.

Những ngày qua, nhiều đoàn, vận động viên chuyên nghiệp trên khắp cả nước đã quy tụ về Phú Yên để tập luyện, chuẩn bị cho giải chạy.

Nhiều vận động viên đánh giá, Phú Yên có cung đường chạy rộng thênh thang, cảnh quan hùng vỹ và khí hậu khí mát mẻ. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, các đoàn và vận động viên gặp nhiều tình huống “dở khóc dở cười” với chó, mèo thả rông.

Chó thả rông rượt vận động viên tập luyện tại giải Vô địch Quốc gia marathon - 1
Chó thả rông rượt vận động viên tập luyện tại giải Vô địch Quốc gia marathon - 2

Chó thả rông trong khu vực công viên TP Tuy Hòa (Phú Yên) khiến nhiều vận động viên điền kinh gặp khó khăn trong lúc tập luyện.

Anh Mai Quý Phong (21 tuổi, vận động viên điền kinh tỉnh Quảng Bình) cho biết, vào sáng 22/3, khi đang tập luyện tại khu vực đường Võ Thị Sáu (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) thì bất ngờ bị một con chó thả rông rượt đuổi.

Việc đang tập luyện mà bị chó thả rông đuổi theo làm ảnh hướng tâm lý của anh Phong. Nam vận động viên cũng lo lắng thậm chí phải nghỉ thi đấu trong một thời gian nếu gặp phải sự cố. 

Chị Phạm Huỳnh Yến Thư (vận động viên điền kinh tỉnh Phú Yên) cũng bị chó thả rông rượt đuổi trong quá trình tập luyện.

"Một số tuyến đường ở Phú Yên có rất nhiều chó thả rông, khi tôi đang chạy thì bất ngờ bị chó rượt đuổi theo. Nếu xử lý không kịp thì dễ gặp chấn thương. Thậm chí, chó còn phóng uế bừa bãi trên đường, rất ảnh hưởng đến việc tập luyện", nữ vận động viên cho hay.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh, đội tuyển điền kinh quốc gia tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, cho biết, đường chạy tại Phú Yên rất đẹp và thuận lợi cho các vận động viên.

Tuy nhiên ban tổ chức cần tính đến các tình huống có thể xảy ra trên đường chạy và có phương án xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên trong quá trình thi đấu.

Về trường hợp chó thả rông trên đường rượt đuổi theo vận động viên thì sẽ làm vận động viên bị phân tâm, mất tập trung và ảnh hưởng đến chiến thuật, thành tích thi đấu” – Huấn luyện viên Tuấn Anh nói.

Lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa cho biết, thành phố đã có công văn chỉ đạo các địa phương tuyệt đối không được thả rông chó ngoài đường để đảm bảo an toàn cho các vận động viên cũng như du khách đến tham dự Giải Vô địch Quốc gia marathon 2024.

"Chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt về việc quản lý vật nuôi, cấm tuyệt đối không cho chó, mèo thả rông ngoài đường. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường xử lý những trường hợp không chấp hành, vi phạm quy định quản lý chó, mèo", đại diện lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa khẳng định.

Vào ngày 31/3, tại tỉnh Phú Yên sẽ diễn ra giải Vô địch Quốc gia marathon 2024 (Tiền Phong marathon 2024), có sự tham gia của gần 12.000 vận động viên trên cả nước.

Đây được coi là sự kiện đặc biệt, bắt đầu chuỗi sự kiện lớn của tỉnh, là cơ hội để tỉnh Phú Yên quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch, cũng như hình ảnh thiên nhiên, con người Phú Yên tới mọi miền Tổ quốc.

Cùng với chuỗi sự kiện, Phú Yên sẽ tổ chức nhiều hoạt động, gồm: Hội chợ, xúc tiến thương mại, văn hóa, nghệ thuật nhằm phục vụ du khách trong và ngoài nước, tạo động lực phát triển kinh tế, thương mại và du lịch của tỉnh.

Bình luận
vtcnews.vn