Chợ hoa Đà Nẵng: Bán tháo đêm 30 Tết

Thời sựThứ Sáu, 31/01/2014 12:32:00 +07:00

(VTC News) - Chợ hoa Xuân Đà Nẵng trống hoác, kèm theo đó là giá hoa hạ giá thấp bằng 1/3-1/5 những ngày trước đó.

Mặc dù chỉ mới 21h, nhưng chợ hoa xuân Đà Nẵng tại Quảng trường 29/3 đã vắng hoe bởi các chủ vựa bán tháo cây để về kịp đêm 30 Tết. Giá các loại hoa cảnh đã giảm mạnh, bằng 1/3-1/5 so với những ngày trước đó. Đơn cử như hoa cúc đại đóa có giá 150.000 đồng/cặp, thấp bằng 1/3-1/4 so với mấy ngày trước đó; hoa đỗ quyên có giá 80.000-120.000 đồng/chậu, thấp bằng 1/2-1/4 so với mấy ngày trước.
Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 Giá thấp cũng bán

Tâm lý bán tháo cây để về kịp đêm 30 Tết khiến các chủ vựa thi nhau hạ giá,  đặc biệt là các loại cây chưng Tết như quất, ly…. Một chậu quất mấy ngày trước được 'hét giá" 4-5 triệu đồng/chậu thì nay chỉ 1,2-1,5 triệu đồng mà cũng ít người ngó ngàng.
“Đau khổ” nhất là các chủ vựa hoa ly. Do hoa ly tràn ngập nên giá bán đêm 30 Tết thấp thảm hại. Nếu như mấy ngày trước, một chậu hoa Ly Đà Lạt có giá từ 250.000-300.000 đồng/chậu thì đêm nay chỉ dao động 50.000-70.000 đồng/chậu. Còn hoa ly Đà Nẵng hay các vùng lân cận thì hạ chỉ còn 40.000 đồng/chậu.
Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

Nhiều chủ vựa bán xong đã "đón Giao thừa" ngay tại chợ

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

Chủ khác thì trầm ngâm mong bán nhanh về kịp Giao thừa

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

Nơi khác chủ vựa mệt mỏi để khách tự chọn mua

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

Thậm chí không buồn trả lời

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 Số khác thì dùng xe tải "rút quân"

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 Mặc dù bán được cây, nhưng chủ vựa quất này vẫn kém vui

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 Mang xuân về trong đêm Giao thừa

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 Khẩn trương

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 Một cây mai thế được bán trước Giao thừa

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 Và "hạ giá sát gốc"

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 Lo lắng...

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

Đi chợ hoa đêm 30 Tết có thú vị riêng

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

Không được giá, chủ vựa mai cảnh này đành nhổ gốc mang về

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 Chờ khách

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 Chợ hoa đêm Giao thừa khá đông

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 Xuân về

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 Mỗi lúc một khẩn trương

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 Nhanh tay còn về đón Giao thừa

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

Chợ hoa thưa dần về đêm

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 Hoa ly còn quá nhiều

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

Cố gắng thu lại vốn được chừng nào hay chừng nấy

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

Chợ vắng hoe

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

Nhiệm vụ còn lại là của công nhân vệ sinh

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 

Đà Nẵng, chợ hoa, xuân, đêm giao thừa, đêm 30 Tết

 Gói ghém chuẩn bị về đón giao thừa

Bình luận
vtcnews.vn