Chính quyền Thái "nhập nhèm" vụ dẫn độ “lái súng” Nga

Thế giớiThứ Sáu, 19/11/2010 12:57:00 +07:00

(VTC News) - Phía Nga không nhận được thông báo chính thức sau khi chính quyền Thái Lan chấp thuận dẫn độ Viktor Bout.

(VTC News) – Theo Ria Novosti, một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết chính quyền nước này đã phê chuẩn và chấp thuận lệnh dẫn độ Viktok Bout tới Mỹ một ngày trước khi việc dẫn độ công dân Nga này diễn ra.

Viktor Bout bị an ninh Thái Lan dẫn độ sang Mỹ. 

Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan yêu cầu được giấu tên cho hay: “Quyết định dẫn độ Viktor Bout được văn phòng thủ tướng phê chuẩn. Thông báo này đã được gửi sang Bộ Ngoại giao Thái Lan trong chiều ngày 15/11 (trước thời điểm chính thức dẫn độ Viktor Bout sang Mỹ 1 ngày – PV).

Theo nguồn tin này, phía Nga không nhận được thông báo chính thức sau khi chính quyền Thái Lan chấp thuận dẫn độ công dân của nước này sang Mỹ.


Tuy nhiên, trước đó không lâu, các quan chức ngoại giao Thái Lan lại tuyên bố rằng phía Nga đã được thông báo về tất cả các giai đoạn của quá trình dẫn độ.

Lak Nitivat – một luật sư khác của Viktok Bout cũng xác nhận rằng nhà chức trách Thái Lan đã không thông báo cho ông ta, vợ của Viktor Bout và cả đại sứ quán Nga tại Thái Lan về sự việc trên.

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)
Bình luận
vtcnews.vn