Chính phủ đồng ý nghỉ Tết Bính Thân 9 ngày

Thời sựThứ Năm, 29/10/2015 09:09:00 +07:00

Chính phủ nhất trí phương án nghỉ Tết từ ngày 6-2-2016 đến hết ngày 14-2-2016 (tức từ 28 tháng chạp năm Ất Mùi đến hết mùng 7 tháng giêng năm Bính Thân).

(VTC News) - Chính phủ nhất trí phương án nghỉ Tết từ ngày 6/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (tức từ 28 tháng chạp năm Ất Mùi đến hết mùng 7 tháng giêng năm Bính Thân).

Đại diện Văn phòng Chính phủ cho biết tại phiên họp Chính phủ hôm nay 29/10, Chính phủ nhất trí với phương án của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội với tổng thời gian nghỉ Tết Bính Thân là 9 ngày và không thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần.

Theo đó, đợt nghỉ Tết Âm lịch 2016 từ ngày 6/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (tức từ ngày 28 tháng chạp năm Ất Mùi đến hết mùng 7 tháng giêng năm Bính Thân).
Lịch nghỉ Tết Bính Thân 2016 là 9 ngày
Lịch nghỉ Tết Bính Thân 2016 là 9 ngày 
Trước đó, ngày 15/10, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Phạm Thị Hải Chuyền đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Công văn nêu rõ từ năm 2010 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào một số dịp nghỉ lễ, tết khi có tình huống nghỉ ngắt quãng. Qua quá trình thực hiện, việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần này đã đạt được những hiệu quả nhất định và dần được hoàn thiện.

Qua rà soát lịch năm 2016, Bộ LĐ-TB-XH nhận thấy các dịp nghỉ lễ, tết năm 2016 đều liền với ngày nghỉ hằng tuần, không xuất hiện tình trạng 1, 2 ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ (có phụ lục lịch nghỉ các dịp lễ, tết năm 2016 kèm theo Tờ trình).

Vì vậy, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất không thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp nghỉ lễ, tết năm 2016.

Đối với Tết Âm lịch 2016, liên quan đến việc xác định thời gian cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đi làm trong dịp nghỉ tết là làm thêm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ bù hay ngày nghỉ hằng tuần, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị quy định như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ dịp Tết Âm lịch 2016 từ ngày 6/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (tức từ ngày 28 tháng chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 7 tháng giêng năm Bính Thân). Tổng cộng nghỉ 9 ngày.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn