Chìm phà Ấn Độ: Thương tâm vớt hàng trăm xác người

Thế giớiThứ Tư, 02/05/2012 02:25:00 +07:00

(VTC News) - Các thợ lặn và nhân viên cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân con lại của vụ chìm phà trên sông Brahmaputra, bang Assam, Ấn Độ.

(VTC News) - Các thợ lặn và nhân viên cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân con lại của vụ chìm phà trên sông Brahmaputra, bang Assam, Ấn Độ.
Tính đến thời điểm hiện tại đã có 103 người xác nhận đã thiệt mạng, 150 người được cứu sống và khoảng 100 người nữa được xem là đang mất tích. Theo người đứng đầu bang Assam, ông Tarun Gogoi thì số người chết có thể tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.
Vụ lật phà xảy ra trong cơn bão ngày thứ 2 (30/4) vừa qua, nguyên nhân chính là do những tiêu chuẩn an toàn đã bị bỏ qua gây tai nạn đáng tiếc này. Chiếc phà đã bị lật úp sau đó gãy thành 2 phần, trong khi đó thì các hành khách bị dòng nước dữ trong cơn bão cuốn đi.
Theo các quan chức địa phương, một số thi thể nạn nhân đã được tim thấy tại hạ nguồn con sông, nơi dòng chảy nằm trên lãnh thổ nước láng giềng Bangladesh. Ông Tarun Gogoi cho biết: 'Tôi kêu gọi Bangladesh hỗ trợ tìm kiếm và giúp chúng tôi cứu hộ bất kì những nạn nhân nào dù còn sống hay đã chết.'
Hasnat Ali, một hành khách và cũng là người may mắn sống sót cho biết, chiếc phà đã chở khoảng 200 khách và hàng hóa khi qua sông trong trời giông bão. Do chiếc phà không có phao, xuồng cứu hộ cộng với quá tải nên đã bị lật úp và nhanh chóng gãy đôi.

Một số hình ảnh chìm phà ở Ấn Độ hôm 30/4:

 Hàng trăm người dân địa phương đổ ra nghe ngóng thông tin

 Nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích

 

 Người dân địa phương hỗ trợ các nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân

 

 

 


 

 


Nhân viên cứu hộ và các thợ lặn tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà trong đêm tối. 
Hiện trường vụ chìm tàu sau khi xảy ra tai nạn hôm 30/4. 

Hạ Âu - Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn