Chiêu trò của 'tú bà' chịu chơi

Pháp luậtThứ Hai, 14/01/2013 04:20:00 +07:00

(VTC News) – Để chiều lòng khách làng chơi, “tú bà” chụp ảnh khỏa thân của các cô gái gửi qua mạng cho khách xem.

(VTC News) – Để chiều lòng khách làng chơi, “tú bà” chụp ảnh khỏa thân của các cô gái gửi qua mạng cho khách xem.  

Ngày 14/1, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã tạm giữ 5 người, gồm: Nguyễn Thị Nhật (SN 1986, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai); Nguyễn Thị Tám (SN 1969, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ); Vũ Trung Hiếu (SN 1992, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân); Lê Văn Toàn (SN 1985, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình) và Nguyễn Thị Loan (SN 1989, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình) để phục vụ điều tra về hành vi môi giới và chứa mại dâm.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Nhật vốn không có nghề nghiệp, li thân với chồng và không có nghề nghiệp là kẻ cầm đầu đường dây mua bán dâm này.

Để dụ dỗ các cô gái, Nhật nhờ Tám ‘tuyển’ các cô gái ở Phú Thọ và hứa trả công hậu hĩnh.

 Hai kẻ chủ mưa và điều hành đường dây gái bán dâm: Tám (trái) và Nhật (phải).

Khi đã có trong tay 3 gái bán dâm, Nhật móc nối với số người quen để chào hàng. Số tiền thu từ khách được Nhật, Tám và gái bán dâm chia nhau.

Để dụ khách làng chơi, Nhật bảo các cô gái chụp ảnh khỏa thân để gửi qua mạng cho họ xem trước. Khi khách đồng ý, Nhật sẽ gọi điện cho Nguyễn Thị Loan - quản lý, đưa gái đến một nhà nghỉ ở phường Kim Mã, quận Ba Đình để phục vụ.

Qua nguồn tin trinh sát, chiều 10/1, công an Ba Đình bất ngờ ập vào phòng 304 và 402 của nhà nghỉ này, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Gái bán dâm khai nhận hành nghề theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Nhật và Nguyễn Thị Tám.

Đối với Vũ Trung Hiếu (người yêu của Nhật), cơ quan điều tra xác định, người này dù biết hành vi của Nhật là phạm tội nhưng nhiều lần chở Nhật đi thu tiền kinh doanh mại dâm nên cũng bị triệu tập để làm rõ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Thủy Trần
Bình luận
vtcnews.vn