Chiều Tất niên, hiện tượng âm nhạc năm 2012 trải lòng

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 09/02/2013 02:26:00 +07:00

(VTC News) – “Độc hay cá tính không quan trọng bằng đúng, về cơ bản đã sai thì có độc đáo hay khác biệt cũng không để làm gì” – Phạm Thu Hà chia sẻ.

(VTC News) – “Độc hay cá tính không quan trọng bằng đúng, về cơ bản đã sai thì có độc đáo hay khác biệt cũng không để làm gì” – Phạm Thu Hà chia sẻ về con đường âm nhạc của mình.

Phạm Thu Hà, xuất hiện trong làng nhạc 2012 như một hiện tượng với sự chỉn chu và thận trọng trong từng bước đi. Cô cho ra mắt album được đánh giá cao khi kết hợp giữa những thanh âm cổ điển với thể loại chillout.

Xuất hiện sang trọng trong những chương trình lớn và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Người ta đặt câu hỏi, cô ấy là ai, giữa thời buổi mọi giá trị được bày biện bằng những chiêu trò, bằng những sản phẩm làm vội rồi tung lên mạng. Câu trả lời có lẽ chỉ đơn giản, cô là Phạm Thu Hà.

- Trong năm 2012, chị là một hiện tượng, xuất hiện cùng MV, Album và dự án được đầu tư thận trọng. Bên cạnh đó là xuất hiện trong những show diễn lớn. Giữa thời người ta chỉ làm MV rồi quăng lên mạng, cách xuất hiện của chị là để khẳng định ngay vị thế cao cấp của mình?

Trước tiên, cảm ơn anh đã đánh giá cao công việc của Hà và ekip đã làm được trong thời gian qua. Trên thực tế, mong muốn lớn nhất của Hà là những sản phẩm của mình đến được với đông đảo khán giả, vì trong nghệ thuật không gì đáng buồn bằng những sản phẩm tuy được định vị rất sang trọng, cao cấp nhưng lại không thể ”đến gần” được với khán giả.

Phạm Thu Hà lộng lẫy trên sân khấu 
Như vậy người nghệ sĩ sẽ làm cho bản thân mình thiệt thòi. Muốn sang trọng, hay cao cấp theo Hà điều đầu tiên phải làm đúng đã, đúng với mình, đúng với những gì mình tin tưởng, nếu làm được như vậy, mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

- Tính thời điểm rất quan trọng đối với một ca sĩ, dù gì đi nữa, chị cũng vẫn bị coi là kẻ đến muộn, chị lý giải về chuyện mình cho đến hiện tại mới xuất hiện?

Hà nghĩ, nhanh hay chậm, sớm hay muộn không quan trọng bằng kết quả cuối cùng. Bên cạnh đó, để làm được một việc ngoài quyết tâm của mỗi con người thì cần phải có cơ duyên.

Vẫn biết là tính thời điểm quan trọng, nhưng thay vì chỉ đứng yên một chỗ và nghĩ về những gì không thể khác được Hà sẽ nỗ lực để có thể bù đắp bằng sự chắc chắn và bền vững cho những gì đã đạt được trong công việc của mình.

- Người ta thấy, với nghệ thuật, độc và cá tính là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên thành công. Lựa chọn con đường bán cổ điển, hẳn chị cũng nghĩ đến điều ấy. Tuy nhiên, chị có nghĩ, con đường chị đang đi, ở Việt Nam, với môi trường nghe nhạc như hiện tại là vô cùng khó khăn?

Hà lại nghĩ khác, độc hay cá tính không quan trọng bằng đúng, về cơ bản đã sai thì có độc đáo hay khác biệt cũng không để làm gì. Hà chọn bán cổ điển vì hai lý do, thứ nhất là vì Hà tin ở thời điểm hiện tại đó là dòng nhạc hợp với khả năng của mình nhất.

Thứ hai, khi đã làm việc với nhà sản xuất Hà cần phải đặt niềm tin vào quyết định của họ. Cũng cần phải nói thêm rằng, bán cổ điển là dòng nhạc mà Hà chọn làm xuất phát điểm cho giai đoạn đầu tiên của mình, những gì diễn ra tiếp theo về mặt âm nhạc, sẽ là kết quả của sự tính toán, cân nhắc của cả một ekip dựa trên những gì mà Classic Meet Chillout sẽ đạt được trên thị trường.

Tuy nhiên, cho dù là Bán cổ điển hay bất kỳ dòng nhạc nào thì điều quan trọng nhất mà Hà muốn đạt được vẫn là đến được với đông đảo nhất khán giả yêu nhạc.
 
Ê kíp làm việc của chị, kể cả người ra mặt và giấu mặt đều là những cái tên đình đám của showbiz ca nhạc, chị chinh phục họ làm việc cùng mình bằng cách nào? Tiền, mối quan hệ?

Nếu trong cách làm việc Hà có gì làm cho mọi người nghĩ rằng mình đang dùng tiền bạc và các mối quan hệ để thuyết phục mọi người làm việc với mình thì có lẽ Hà sẽ phải nhìn nhận lại cách truyền đạt thông điệp của bản thân mình.

Không thể phủ nhận đồng tiền và những mối quan hệ sẽ luôn có những lý lẽ của riêng nó nhưng Hà cũng nghĩ rằng không có thành công đích thực nào chỉ được xây dựng dựa trên yếu tố tiền bạc và mối quan hệ thay vì thực lực của mỗi con người.

Trong dự án này điều may mắn nhất của Hà chính là tất cả những thành viên chủ chốt đều có chung một quan niệm kết quả cuối cùng mới chính là thước đo cho mọi thành công chứ không phải sự xuất hiện hay không xuất hiện của mỗi thành viên trong ekip ở những thời điểm nhất định.

- Thành công trong năm qua của chị khá bất ngờ nên tôi thấy có những nghi kỵ trong giới làm nghề, đặc biệt là một số ca sĩ trẻ. Chị có lo ngại về điều này?

Chính Hà cũng còn bất ngờ về những gì mình đạt được. Không thể nói là Hà không vui với thành quả của mình nhưng cũng không thể nói mình không lo lắng. Là một người duy tâm, Hà luôn tin rằng mọi sự may mắn đều có nguyên do của nó, chỉ hi vọng rằng những gì đang diễn ra không phải là giấc mơ.

Và hi vọng Hà sẽ có được cơ hội để làm những điều mình yêu thích trong một thời gian dài nhất có thể trong cuộc sống của mình. Hà chấp nhận mọi nghi kỵ vì đó là một phần tất yếu của cuộc sống.

- Nói lại về chuyện làm đĩa, trong năm qua, không có nhiều sản phẩm và Classic meets Chillout được đánh giá là một trong những sản phẩm được chú ý nhất. Người ta bảo, chị làm đĩa này để lấy lòng giới thạo nghề và để rinh giải thưởng uy tín, mà giải Âm nhạc cống hiến tới đây là một điểm nhấn. Đúng vậy không?

Nói thật khi bắt đầu làm Classic Meet Chillout mong muốn của Hà là được làm những gì phù hợp với khả năng của mình và được mọi người đón nhận, bản thân anh Võ Thiện Thanh cũng chỉ nói với Hà rằng anh ấy làm đĩa này cũng chỉ vì niềm vui của cá nhân khi tìm được một người đồng hành phù hợp trong một dự án được ấp ủ từ rất lâu.

Về các giải thưởng có uy tín và danh giá như Giải Cống Hiến thú thật Hà không dám nghĩ tới vì mọi thứ đối với Hà mới mẻ quá, chỉ riêng đánh giá của anh dành cho Classic Meet Chillout đã là một niềm vui lớn đối với Hà và ekip rồi.
 
- Album của chị khiến tôi nghĩ tới Chat với Mozart của Mỹ Linh, sự biến đổi nhạc cổ điển thành nhạc nhẹ và thời điểm ấy, Mỹ Linh đã chịu khá nhiều điều tiếng, sự chỉ trích của một số người. Nhưng chị thì khác, thời của chị, người ta nghĩ thoáng hơn, hay là vì Mỹ Linh đã tiên phong nhỉ?

Chị Mỹ Linh là người tiên phong thể nghiệm sự biến đổi và pha trộn này và thành công của chị trong “Chat với Mozart” đã là câu trả lời cho mọi điều tiếng, chỉ trích.

Thành công của chị sẽ là cảm hứng cho những người như Hà trên con đường mà mình đã chọn và đây cũng là tiền đề thuận lợi để Hà bước thêm một bước tiếp theo trên con đường đến gần hơn với công chúng của mình.

- Hẳn, chị đã có những tính toán cho năm tới, có thể bật mí không?

Năm tới, đương nhiên ai cũng có những kế hoạch của mình, nhưng dân gian có câu: "Nói trước bước không qua" nên bây giờ tôi nghĩ điều tốt nhất là  mình sẽ hưởng một cái Tết cổ truyền thật vui vẻ, đầm ấm.

Cũng nhân đây, Phạm Thu Hà xin gửi lời chúc mừng năm mới Quí Tỵ đến với tất cả các độc giả của VTC News một năm mới Mạnh Khoẻ, Hạnh Phúc, An Khang, Thịnh Vượng. Chúc các anh chị phóng viên sang năm mới sẽ có nhiều năng lượng, nhiệt huyết để cho độc giả thêm nhiều bài viết ý nghĩa và sáng tạo.

- Xin cảm ơn chị!

Trần Lê
(Thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn