Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng

Đời sốngThứ Sáu, 12/02/2021 20:51:00 +07:00

Chiều mùng 1 Tết, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ken đặc các phương tiện giao thông do người dân đổ ra đường đi du xuân.

Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng  - 1

Chiều 12/2 (mùng 1 Tết), nhiều tuyến phố ở Hà Nội tắc cứng do người dân đổ ra đường đi lễ chùa và chúc Tết.

Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng  - 2

Các tuyến đường như Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Thanh Niên, Tràng Tiền, Âu Cơ... ken đặc người và xe. Các phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng chút một.

Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng  - 3

Tại đường Tôn Đức Thắng, hàng dài phương tiện ùn ứ kéo dài từ 15h.

Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng  - 4

Tắc đường xảy ra tại làn đường hướng về Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trong khi đó làn đường ngược lại thông thoáng xe cộ.

Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng  - 5

Một số xe máy kẹt giữa làn ôtô hoặc tìm cách quay đầu đi ngược chiều để thoát ra khỏi khu vực ùn ứ.

Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng  - 6

Các tuyến đường quanh hồ Tây như Âu Cơ, Nghi Tàm, Xuân Diệu, Thanh Niên... cũng xảy ra ùn tắc trong chiều 12/2.

Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng  - 7

Cảnh tượng ùn tắc, đi lại khó khăn ngay từ mùng 1 Tết đã khiến nhiều người ngán ngẩm và mệt mỏi.

Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng  - 8

Chiến sĩ thuộc Đội 2 Phòng CSGT Công an Hà Nội phân luồng trên đường Thanh Niên. Thông tin với Zing, chỉ huy Phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và phân luồng giao thông trong suốt 7 ngày nghỉ Tết. Vị này cũng nhận định do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng người dân ở lại ăn Tết tại Hà Nội tăng, kết hợp với việc các gia đình đi lễ chùa đầu năm dẫn đến tắc đường tại các tuyến quanh điểm di tích, du lịch.

Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng  - 9

Các tuyến đường dẫn về hồ Gươm cũng ùn tắc cục bộ. Trong hình, chiếc xe máy len giữa dòng ôtô kẹt cứng trên phố Hàng Bài.

Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng  - 10

Tình trạng người dân không đội mũ bảo hiểm diễn ra phổ biến.

Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng  - 11

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong buổi chiều cùng ngày.

Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng  - 12

Các ống thổi được sử dụng làm bằng bột gỗ, chỉ dùng một lần để bảo vệ môi trường.

Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng  - 13

Khẩu trang, nước sát khuẩn cũng được sử dụng để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Trao đổi với Zing, đại úy Lê Việt Hùng, Phó đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, cho biết với đặc thù là tuyến chạy qua các địa phương đang có diễn biến dịch phức tạp, đơn vị không chỉ thực hiện tuần tra, kiểm soát vi phạm trật tự an toàn giao thông mà còn phối hợp với cơ quan chức năng tại 2 chốt kiểm soát trên tuyến. "Người dân đi qua sẽ phải khai báo y tế, đo thân nhiệt", đại úy Hùng nói.

Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng  - 14

Lãnh đạo Cục CSGT, cho biết việc tuần tra, xử lý vi phạm sẽ được thực hiện xuyên suốt dịp Tết, không kể ngày, đêm.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn