Chiêu mộ 4 HLV nước ngoài trong 4 năm, CLB TP.HCM 'sính ngoại' nhất V-League

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 24/11/2020 08:01:41 +07:00
(VTC News) -

CLB TP.HCM là đội dùng nhiều HLV ngoại nhất ở V-League trong 4 năm qua.

HLV Alexandre Polking nhiều khả năng dẫn dắt CLB TP.HCM ở mùa giải tới. Dù hai bên chưa ký hợp đồng, song nhiều nguồn tin khẳng định thỏa thuận đàm phán đang đi đến hồi kết. Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng sẽ có chiến lược gia ngoại thứ tư từ khi thăng hạng V-League 2017. 

CLB TP.HCM đang là đội bóng đặc biệt nhất V-League khi ưu tiên HLV ngoại thay vì HLV nội. Trở lại V-League năm 2017, CLB TP.HCM lập tức tuyển mộ HLV Alain Fiard - chiến lược gia từng dẫn dắt Auxerre của Pháp. Năm 2018, cựu quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đưa về thầy cũ Toshiya Miura - cựu HLV tuyển Việt Nam.

Chiêu mộ 4 HLV nước ngoài trong 4 năm, CLB TP.HCM 'sính ngoại' nhất V-League - 1

HLV Miura có một năm làm việc tại CLB TP.HCM. 

Năm 2019, CLB TP.HCM chiêu mộ HLV Chung Hae Seong - cựu trợ lý của HLV nổi tiếng Guus Hiddink tại tuyển Hàn Quốc (World Cup 2002). Cuối năm 2020, HLV Polking, người có 6 năm làm việc tại Bangkok United và từng làm trợ lý ở tuyển Thái Lan, được mời về sân Thống Nhất.

CLB TP.HCM là đội duy nhất dùng 100% HLV ngoại trong bốn năm qua. Những đội dùng "hàng ngoại" những năm trước như CLB Viettel đã phải trở về với phương án HLV nội.

HAGL sau khi chia tay HLV Lee Tae Hoon cũng trở về dùng cặp bài trùng Nguyễn Văn Đàn - Dương Minh Ninh ở giai đoạn hai, hay CLB Thanh Hóa phải dùng HLV trong nước sau khi "tiễn" Fabio Lopez, Marian Mihail.

Thực tế, CLB TP.HCM có giai đoạn được dẫn dắt bởi HLV nội ở giữa mùa 2020, đó là khi Chủ tịch Hữu Thắng nắm đội thay HLV Chung Hae Seong. Ông Chung bị luân chuyển vị trí sang giám đốc kỹ thuật sau trận thua Hà Nội FC, song HLV này không đồng ý và xin từ chức.

Chủ tịch Hữu Thắng được giao nắm đội, nhưng chỉ ít ngày sau, HLV Chung Hae Seong đã trở lại, dẫn dắt nốt giai đoạn hai trước khi chia tay CLB TP.HCM. HLV nội ở CLB TP.HCM chỉ có vai trò tạm quyền ngắn ngủi khi HLV ngoại bị sa thải hoặc từ chức. 

Chiêu mộ 4 HLV nước ngoài trong 4 năm, CLB TP.HCM 'sính ngoại' nhất V-League - 2

HLV Chung Hae Seong giúp CLB TP.HCM đứng nhì V-League 2019. 

Đầu tư nhiều, nhưng thành tích nổi bật nhất của CLB TP.HCM trong bốn năm qua chỉ là á quân V-League 2019. Hai mùa 2017, 2018, CLB TP.HCM vất vả đua trụ hạng, còn HLV Fiard lẫn Miura đều bị sa thải vào cuối mùa. HLV Chung Hae Seong cũng "ngã ngựa" sau mùa đầu tiên thành công ngoài mong đợi.

CLB TP.HCM đã ổn định bộ khung lực lượng mùa này. Đội bóng có biệt danh "Chiến hạm đỏ" chia tay Công Thành, Hữu Tuấn, Phi Sơn, Văn Thành, Công Phượng, Văn Sơn, Đức Lương, mang về Tuấn Tài, Sỹ Minh, Thành Tín, Văn Cường cùng hai cầu thủ đang thi đấu ở hạng Nhất.

CLB TP.HCM cũng có thêm sự phục vụ của Trùm Tỉnh - cầu thủ được mang về từ mùa trước nhưng không đăng ký thi đấu giai đoạn hai. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn