Chiến sự ở Syria: Dân dắt díu nhau đi sơ tán, căn cứ Mỹ 'bỏ hoang' như sa mạc

Thế giớiThứ Năm, 10/10/2019 11:02:00 +07:00

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình" vào Syria, dân thường nhanh chóng thu xếp hành lý dắt díu nhau chạy khỏi chiến trường khốc liệt.

Khi các đợt không kích và pháo binh dữ dội ở vùng biên giới Syria chưa dứt, những người dân ở vùng chiến sự lũ lượt dắt díu nhau di chuyển đến nơi an toàn.

Hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ, được gọi là “Chiến dịch Mùa xuân Hòa bình” khởi động ngày 9/10 sau thông báo của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Trong khi Ankara khẳng định mục tiêu của họ chủ yếu là các vị trí quân sự và cơ sở hạ tầng của nhóm Lực lượng dân chủ Syria do người Kurd dẫn đầu (SDF), thông tin chưa được xác nhận rằng các cuộc không kích gây ra thương vong cho dân thường.

Báo Nga RT đăng tải video các nhóm dân thường, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, rời khỏi thị trấn biên giới Syria di chuyển vào sâu trong lãnh thổ do người Kurd kiểm soát.

Video: Dân Syria trên đường sơ tán. (Video: RT)

dan-syria-so-tan-1

Đoàn xe sơ tán nối đuôi nhau rời biên giới đi vào sâu lãnh thổ do người Kurd kiểm soát.

Video: Dân Syria trên đường sơ tán (RT)

dan-syria-so-tan-2

Nhiều đám cháy nhỏ bùng phát, dù chưa rõ là do các vụ không kích hay cố ý tạo ra để ngăn cách vùng chiến sự.

cancumy 3

 Căn cứ Mỹ đìu hiu sau khi rút quân. (Ảnh: RT)

 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn