Chiến cơ thế hệ 5 Trung Quốc J-31 sống bằng 'tim' Nga

Thế giớiThứ Ba, 11/11/2014 09:30:00 +07:00

(VTC News) - Theo Đài tiếng nói nước Nga, máy bay chiến đấu xuất khẩu thế hệ thứ năm J-31 của Trung Quốc sẽ bay bằng động cơ máy bay Nga RD-93.

(VTC News) - Theo Đài tiếng nói nước Nga, máy bay chiến đấu xuất khẩu thế hệ thứ năm J-31 của Trung Quốc sẽ bay bằng động cơ máy bay Nga RD-93.

Thông tin trên được ông Sergei Kornev, trưởng đoàn Rosoboronexport của Nga đang dự Triển lãm hàng không ở Chu Hải, Trung Quốc cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

"J-31 với động cơ RD-93 của Nga được coi là chương trình xuất khẩu, có khả năng cạnh tranh với máy bay Mỹ thế hệ thứ năm F-35 trong các thị trường khu vực", ông Kornev cho biết.

chiến cơ j-31
Chiến cơ J-31 của Trung Quốc 

Ông Kornev cũng nói rằng Trung Quốc đang phát triển hai mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm là J-20 và J-31, cho thấy tiềm năng khoa học, ý tưởng thiết kế và sự phát triển ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc.

"Chương trình này nhiều tham vọng nhưng rất thực tế, đặc biệt là khi xem xét giá thành cao của F-35 và một số vấn đề phát triển của nó", ông Kornev nhấn mạnh.

Máy bay chiến đấu J-31 lần đầu tiên bay thử vào ngày 31/10/2012, đang tiếp tục được phát triển tích cực.

Trước đó, tờ Want China Times dẫn lời phi công Mỹ nói 'hàng nhái' J-31 của Trung Quốc có thể lấn át các chiến cơ Mỹ trong những cuộc không chiến.

Theo tờ báo này, viên phi công Mỹ cho rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 J-31 của Tập đoàn hàng không Shenyang có thể lấn át được các chiến cơ Mỹ trong các cuộc không chiến, nhưng chỉ với những loại thuộc thế hệ 4 mà thôi.

j-31
Chiến cơ J-31 của Trung Quốc 

Phi công Mỹ cho rằng thiết kế của J-31 là ăn theo công nghệ của F-22 và F-35 mà các điệp viên Trung Quốc đánh cắp được.

Vì vậy, các máy bay chiến đấu thế hệ 4 của Mỹ như AV-8, F-15 và F/A-18 sẽ khó có thể chiến thắng J-31 trong các cuộc không chiến.

Ngoài ra, J-31 còn có thể gây thách thức đến F-35 của Mỹ, tuy nhiên không phải trong lĩnh vực chiến đấu mà là xuất khẩu. Sản phẩm của Trung Quốc mặc dù có chất lượng không so được với F-35 nhưng bù lại có giá rất rẻ.

Hiện nay, J-31 được đem tới Triển lãm hàng không Chu Hải, viên phi công Mỹ cho rằng đây là động thái thu hút các khách hàng tiềm năng và có thể trong tương lai J-31 sẽ hiện diện ở lực lượng không quân của một số nước đang phát triển, có hạn chế về ngân sách quốc phòng.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga, Want China Times)
Bình luận
vtcnews.vn