Chiêm ngưỡng 12 con giáp bằng gốm sứ nước men hỏa biến lớn nhất Việt Nam

Đời sốngThứ Hai, 12/02/2024 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

12 con giáp bằng gốm sứ của nghệ nhân Phạm Văn Tuyên được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là bộ tác phẩm kích thước lớn, màu men hoả biến độc đáo nhất Việt Nam.

Video: Bộ tác phẩm 12 con giáp bằng gốm sứ nước men hỏa biến lớn nhất Việt Nam

Chương trình "Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 47 – Gặp mặt cộng đồng Kỷ lục gia miền Bắc lần thứ 6", diễn ra ngày 10/7/2022, có 6 kỷ lục được trao tặng. Trong đó, nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên đã xác lập kỷ lục với "Bộ tác phẩm 12 con giáp bằng gốm sứ nước men hỏa biến lớn nhất Việt Nam".

Chương trình "Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 47 – Gặp mặt cộng đồng Kỷ lục gia miền Bắc lần thứ 6", diễn ra ngày 10/7/2022, có 6 kỷ lục được trao tặng. Trong đó, nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên đã xác lập kỷ lục với "Bộ tác phẩm 12 con giáp bằng gốm sứ nước men hỏa biến lớn nhất Việt Nam".

Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên (ở huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) cho biết, 12 con giáp được chế tác trên rất nhiều loại hình khác nhau, trong đó có gốm.

Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên (ở huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) cho biết, 12 con giáp được chế tác trên rất nhiều loại hình khác nhau, trong đó có gốm. 

Tuy nhiên, 12 con giáp chế tác bằng gốm phù điêu, trước đó ở Việt Nam chưa có.

Tuy nhiên, 12 con giáp chế tác bằng gốm phù điêu, trước đó ở Việt Nam chưa có.

Chính sự độc đáo về kích thước, màu men, 12 con giáp thuần Việt không ảnh hưởng diện mạo của 12 con giáp Trung Quốc đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là bộ tác phẩm kích thước lớn, màu men hoả biến độc đáo nhất Việt Nam.

Chính sự độc đáo về kích thước, màu men, 12 con giáp thuần Việt không ảnh hưởng diện mạo của 12 con giáp Trung Quốc đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là bộ tác phẩm kích thước lớn, màu men hoả biến độc đáo nhất Việt Nam.

"Bộ linh vật này hội tụ 12 sinh mệnh. Bất kỳ người nào cũng thấy mình trong đó nếu được chiêm ngưỡng nghệ thuật điêu khắc trên chất liệu gốm sứ trong 12 con giáp", nghệ nhân Phạm Văn Tuyên nói.

"Bộ linh vật này hội tụ 12 sinh mệnh. Bất kỳ người nào cũng thấy mình trong đó nếu được chiêm ngưỡng nghệ thuật điêu khắc trên chất liệu gốm sứ trong 12 con giáp", nghệ nhân Phạm Văn Tuyên nói.

Mỗi con giáp có một tư thế khác nhau nhưng đều được phủ lên mình bài men độc lạ từ bàn tay nhào nặn của nghệ nhân đất Cảng.

Mỗi con giáp có một tư thế khác nhau nhưng đều được phủ lên mình bài men độc lạ từ bàn tay nhào nặn của nghệ nhân đất Cảng.

Theo ông Tuyên, đây là một bộ tác phẩm trọn vẹn thể hiện ở kích thước lớn và màu men.

Theo ông Tuyên, đây là một bộ tác phẩm trọn vẹn thể hiện ở kích thước lớn và màu men.

Ông Tuyên cho biết thêm, tác phẩm phiên bản, chế tác, không phải sáng tác vì đã có trong lịch sử.

Ông Tuyên cho biết thêm, tác phẩm phiên bản, chế tác, không phải sáng tác vì đã có trong lịch sử.

Con rồng cũng được ông Tuyên khắc hoạ với dáng vẻ uy nghiêm, mang hơi ấm của lửa, hồn cốt của đất. Năm mới Giáp Thìn 2024, nghệ nhân Phạm Văn Tuyên mong ước không chỉ những người tuổi Rồng mà tất cả mọi người sẽ bước vào một năm con Rồng với đầy hứng khởi, gặt hái nhiều thành công.

Con rồng cũng được ông Tuyên khắc hoạ với dáng vẻ uy nghiêm, mang hơi ấm của lửa, hồn cốt của đất. Năm mới Giáp Thìn 2024, nghệ nhân Phạm Văn Tuyên mong ước không chỉ những người tuổi Rồng mà tất cả mọi người sẽ bước vào một năm con Rồng với đầy hứng khởi, gặt hái nhiều thành công.

Các tác phẩm hiện được trưng bày tại xưởng gốm phù điêu của nghệ nhân tại xã Tú Sơn huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng.

Các tác phẩm hiện được trưng bày tại xưởng gốm phù điêu của nghệ nhân tại xã Tú Sơn huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng.

Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên cho hay, quy trình chế tác gốm gồm 5 công đoạn. Đối diện với viên đất vô tri vô giác, thông qua kỹ năng đôi tay, nghệ nhân đã dùng tâm huyết, tình yêu để chế tác thành tác phẩm, đó là sự chinh phục của con người trước thiên nhiên.

Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên cho hay, quy trình chế tác gốm gồm 5 công đoạn. Đối diện với viên đất vô tri vô giác, thông qua kỹ năng đôi tay, nghệ nhân đã dùng tâm huyết, tình yêu để chế tác thành tác phẩm, đó là sự chinh phục của con người trước thiên nhiên.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn