Chia tay SLNA, Công Vinh tìm hi vọng ở Nhật

Thể thaoChủ Nhật, 28/09/2014 03:28:00 +07:00

Không có cuộc gặp mặt nào giữa Công Vinh và đại diện SLNA, đồng nghĩa việc đôi bên xem như “đường ai nấy đi”.

Không có cuộc gặp mặt nào giữa Công Vinh và đại diện SLNA, đồng nghĩa việc đôi bên xem như “đường ai nấy đi”.

Công Vinh có thời gian hơn một tháng rưỡi chờ đợi tiếng nói cuối cùng từ SLNA về việc có giữ anh hay không. Thậm chí, để tăng thêm quyết tâm cho đội bóng quê hương, CV9 còn sẵn sàng nhận mức lót tay thấp hơn nơi khác, chấp nhận để CLB trả chậm hoặc ghi nợ. Tuy nhiên, theo Công Vinh, “không có lãnh đạo nào của đội bóng gọi điện cho tôi chứ nói gì gặp mặt”.

Lãnh đạo SLNA từng hé lộ mong muốn giữ chân tiền đạo số một của họ nhưng lực bất tòng tâm vì "không có tiền". Tuy vậy, người hâm mộ CV9 thắc mắc mùa trước SLNA có thể bỏ ra 7 tỷ đồng gia hạn và ký mới với cầu thủ, nhưng tại sao năm nay lại không giữ chân Công Vinh khi anh là trường hợp duy nhất hết hợp đồng.
Công Vinh-Sapporo
Công Vinh sẽ trở lại khoác áo Consadole Sapporo?
Phía đội bóng xứ Nghệ hiện không phát ngôn gì về tương lai của đội bóng có tái ký với Công Vinh hay không. Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh tỏ ra khá mệt mỏi với đề tài “tái ký Công Vinh” nên xin không trả lời chủ đề này nữa vì “đã nói quá nhiều rồi”.

Bản thân CV9 sau khi không nhận được tín hiệu khả quan từ SLNA đã bắt đầu tìm đội bóng khác. Anh cho rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, anh có thể “ra đi trong nhẹ nhàng”.

Suốt từ khi hợp đồng với anh còn chưa kết thúc với SLNA (10/8), có nhiều thông tin anh về đội bóng này, đội bóng kia, từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc tới Indonesia. Tuy nhiên, chưa có CLB cụ thể xác nhận, dù hợp đồng của tiền đạo họ Lê đã kết thúc từ cách đây gần hai tháng. Chồng ca sĩ Thủy Tiên từng xác nhận CLB Sapporo đang luôn “săn đuổi” anh bằng bản hợp đồng hai năm với mức lót tay khá cao. Công Vinh cho biết lần gần nhất đội bóng Nhật Bản liên lạc là cách đây hai tháng.

Tương lai của CV9 vẫn là dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, câu trả lời có thể đến trong chuyến đi Nhật Bản của Công Vinh cùng đội tuyển Việt Nam. Trong 20 ngày ở Nhật tập huấn cùng đội tuyển, tiền đạo sinh năm 1985 hẳn có thêm cơ hội gặp gỡ đội bóng cũ Sapporo mà anh cho rằng “săn đón” mình ráo riết suốt thời gian qua.

Công Vinh nói vợ không can thiệp và tôn trọng quyết định cuối cùng của anh về bản hợp đồng có thể là cuối cùng của nghiệp cầu thủ. Cả hai cũng tuyên bố trước các “fan ruột” rằng dù thi đấu ở đâu, kế hoạch đám cưới của cả hai vào cuối năm nay không thay đổi.
Olympic Việt Nam 4-1 Olympic Iran
Tối nay, 27/9, Công Vinh cùng đội tuyển Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn kéo dài 20 ngày. Trong đợt tập huấn này, HLV Miura đi cùng 30 cầu thủ, trong đó có 8 cái tên mới bổ sung từ Olympic Việt Nam là thủ môn Bửu Ngọc, cặp trung vệ Duy Khánh - Ngọc Hải, hậu vệ Huy Toàn, tiền vệ Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn và tiền đạo Mạc Hồng Quân. Ngoài ra, đội tuyển có thêm vị HLV thể lực người Nhật Bản Fujimoto Hiroo.

Tại Nhật Bản, đội tuyển  đóng quân tập luyện tại Trung tâm huấn luyện Sakai (Osaka) từ ngày 28/9 đến 16/10. Thầy trò HLV Miura có ba trận đấu với đội sinh viên Nhật Bản, CLB Vissel Kobe (J-League) và CLB Kyoto Sanga (J-League 2).

Theo Ngoisao
Bình luận
vtcnews.vn