Chỉ rõ điểm yếu nhất của HAGL

Thể thaoThứ Sáu, 23/01/2015 04:13:00 +07:00

Công Phượng, Guiilaume Graechen hay bầu Đức là điểm yếu nhất của HAGL?

(VTC News) - Có người dẫn dắt giỏi chuyên môn, bản lĩnh tốt là điều tiên quyết dành cho một tập thể trẻ. 

Không phải đến thời điểm này, khi HAGL thi đấu sa sút, thì những ý kiến chê trách trình độ của HLV Guillaume Graechen mới xuất hiện. Nó đã có từ lúc ông thầy người Pháp cùng Đội tuyển U19 Việt Nam lần đầu trình diện người hâm mộ Việt Nam, hồi đầu năm 2014. 

Vẫn chỉ dừng ở mức ‘gõ đầu trẻ’

Sau 3 trận toàn thua tại giải U19 Quốc tế - cúp Nutifood, diễn ra ở TP.HCM hồi tháng 1/2014, nhiều ý kiến đã cho rằng, “thầy Giôm” chỉ phù hợp với công tác đào tạo trẻ. Bởi, trong lối đá của Đội tuyển U19 Việt Nam khi đó, không hề có một dấu ấn chiến thuật nào. 
Công Phượng
 Công Phượng đang thất bại ở V-League 2015
Ở vòng chung kết U19 châu Á (10/2014), Graechen cũng tỏ ra bất lực trên ghế huấn luyện, và chỉ giúp các học trò không bị đổ vỡ ở mặt tâm lí. Điều này khi đó đã được chỉ ra bởi HLV Trần Bình Sự, ông cho rằng, biết rằng trình độ của U19 Việt Nam thua kém nhiều so với đối thủ, nhưng tập thể này quá thiếu lẫn không linh hoạt các đấu pháp cho từng trận đấu, từng diễn biến xảy ra.

Trở lại với thực tại, cũng với những nhân tố chính là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,... tại sân chơi V-League 2015 trong màu áo HAGL, HLV Graechen tiếp tục bị chê “chỉ ở mức gõ đầu trẻ”. 
Chuyên môn của thầy Giôm chỉ đang dừng ở mức 'gõ đầu trẻ' (ảnh: Quang Minh)
Chuyên môn của thầy Giôm chỉ dừng ở mức 'gõ đầu trẻ' (Ảnh: Quang Minh) 
Trước vòng 4 V-League, bình luận viên Quang Huy đã nhận định ,HAGL đang dễ bị bắt bài bởi thầy Giôm có vẻ lành quá. Ông chưa thoát khỏi cái bóng của một nhà sư phạm và ông cần thêm thời gian tích lũy mới có thể thích nghi với giải đấu lần đầu tiên ông tham dự như V-League.

Thêm vào đó, HLV Vũ Quang Bảo chia sẻ, sở dĩ Thanh Hóa thắng HAGL ở vòng 3, là vì đã biết trước kịch bản “tấn công đơn điệu, chủ yếu bật tường trung lộ” của đối thủ. 

Bình luận viên Quang Huy cũng đúc kết rằng: “Những người làm công tác huấn luyện trẻ thường mang nặng những kỹ năng sư phạm và không phải ai lên làm HLV cũng có thể làm được. Mọi thứ không thể nói trước nhưng tôi rất hy vọng thầy Giôm sẽ có những thay đổi”.
Guillaume Graechen không hẳn thiếu kinh nghiệm cầm quân
Guillaume Graechen không hẳn thiếu kinh nghiệm cầm quân 
Bản lĩnh nhà cầm quân 

Tình thế hiện tại của HLV Graechen ở HAGL có vẻ không khác mấy HLV Lê Huỳnh Đức ở SHB.Đà Nẵng. Cả hai đều được đảm bảo tương lai bởi các ông bầu dù thành tích không tốt. Tuy nhiên, cách đối diện với “trách nhiệm của một HLV trưởng” thì Graechen lại không bản lĩnh như Huỳnh Đức. 

Sau trận thua 2-3 trước B.Bình Dương, bên cạnh việc động viên bằng những lời nói thẳng dành cho Huy Toàn và Minh Tâm - hai điểm yếu trong đội hình, HLV Huỳnh Đức đã nhấn mạnh: “Nếu như ban lãnh đạo có quyết định sa thải ai thì đó là tôi chứ không phải cầu thủ nào cả. Tôi đã không làm tốt thì đó là trách nhiệm của tôi”.

Trong khi đó, sau những thất bại của HAGL, HLV Graechen lại rẽ sang những câu chuyện về “thiếu ngoại binh”, “truyền thông hãy buông tha Công Phượng”- dù trước đó ông hài lòng vì tập thể dưới trướng mình được quan tâm đặc biệt,... 

Khía cạnh khác, "thầy Giôm" hầu như chỉ đang hiểu rõ những cầu thủ thân thuộc nhất với ông, "nhát tay" sử dụng những nhân tố mới. Điển hình là việc Minh Vương - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014, đang không được tạo điều kiện phát huy được tài năng như mùa giải trước. 
Ngoài Công Phượng, HLV Graechen còn quân bài nào khác? (ảnh: Minh Trần)
 Ngoài Công Phượng, HLV Graechen còn quân bài nào khác? (Ảnh: Minh Trần)
So sánh giữa Graechen với người đồng nghiệp bên phía SHB.Đà Nẵng có thể rất khập khiễng. Trước khi làm HLV, Lê Huỳnh Đức đã rất nổi danh ở vị thế một trong những tiền đạo xuất chúng nhất của bóng đá Việt Nam, còn Graechen cũng chỉ như các học trò của ông, lần đầu tiên tham dự V-League. 

Quay trở lại hồi đầu mùa giải, HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T và cựu HLV SLNA – Hữu Thắng, đều cho rằng phải lấy thành tích của HAGL khi V-League 2015 kết thúc, mới có thể nhận định về HLV Graechen.

Tuy nhiên, dù có được “đặc cách” đến đâu và dù vẫn còn nhiều thời gian để tích lũy kinh nghiệm thì, “thầy Giôm” vẫn phải nỗ lực, nhanh chóng thoát khỏi cái danh “gõ đầu trẻ”, trở thành một HLV, một chiến lược gia thực sự. 
Highlight Hải Phòng 1-0 HAGL 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn