Chi cả triệu USD mua ngoại binh, CLB TP.HCM vẫn phụ thuộc Công Phượng

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 29/09/2020 12:10:00 +07:00
(VTC News) -

Bỏ ra hàng chục tỷ đồng chiêu mộ ngoại binh, nhưng CLB TP.HCM vẫn phải phụ thuộc vào một cầu thủ họ không tốn đồng phí chuyển nhượng nào để mang về.

CLB TP.HCM đang là đội chi tiêu nhiều nhất cho ngoại binh mùa này. Những bản hợp đồng mang tên Amido Balde, Viktor Prodell, Alex Lima, Jose Ortiz và Ariel Rodriguez tiêu tốn của đội bóng chủ sân Thống Nhất hàng triệu USD.

Song, CLB TP.HCM vẫn phụ thuộc vào Công Phượng - cầu thủ mà trên lý thuyết, đội bóng này không tốn một đồng nào để mang về. 

Chi cả triệu USD mua ngoại binh, CLB TP.HCM vẫn phụ thuộc Công Phượng - 1

Công Phượng (giữa) rất quan trọng với CLB TP.HCM. 

Công Phượng rất quan trọng 

Phút 22, trận gặp Nam Định ở vòng 12 V-League, Công Phượng có bóng ở gần giữa sân. Anh bứt tốc, dùng động tác giả đánh bại một cầu thủ đối phương, rê bóng vào vòng cấm trước vòng vây của hai cầu thủ khác, trước khi tung cú sút chân trái cháy lưới thủ môn Xuân Việt.

Một bàn thắng theo kiểu "làm tất ăn cả" của tiền đạo sinh năm 1995. Các đồng đội chỉ chạy song song hút người, phần còn lại do Công Phượng giải quyết. Đây là bàn thứ hai Công Phượng ghi theo phong cách này, cũng là bàn thứ sáu của tiền đạo xứ Nghệ ở V-League 2020. 

Video: Công Phượng solo ghi bàn vào lưới Nam Định 

Tầm ảnh hưởng của Công Phượng được chứng minh không chỉ ở pha solo ghi bàn vào lưới Nam Định hay đập nhả với Phi Sơn để lập cú đúp. Trong 4/6 chiến thắng của CLB TP.HCM mùa này, Phượng đều để lại dấu ấn đậm nét.

Công Phượng bắt đầu tỏa sáng ở trận thắng CLB Viettel (vòng 5) với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Ở các trận thắng SLNA, Than Quảng Ninh và Nam Định, Công Phượng đều ghi ít nhất 1 bàn. 

Hình ảnh CLB TP.HCM khi có và không có Công Phượng cũng tương phản. Ở Cúp Quốc gia, khi không có Công Phượng, CLB TP.HCM để Bà Rịa - Vũng Tàu dẫn 2 quả. Công Phượng vào sân hiệp 2, ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn, mang về quả đá phạt để đồng đội ghi nốt bàn còn lại.

17/21 bàn CLB TP.HCM ghi được từ đầu mùa là ở thời điểm Công Phượng có mặt trên sân. Anh là cầu thủ Việt Nam duy nhất trong số 7 cái tên ghi nhiều bàn nhất V-League hiện tại. Số bàn thắng của Công Phượng chỉ kém Rimario và Pedro Paulo ở V-League. 6 bàn anh ghi được nhiều hơn tất cả các chân sút khác của CLB TP.HCM cộng lại. 

Với 6 bàn và 3 kiến tạo, Công Phượng in dấu giầy vào 9 bàn của đội nhà, chiếm gần một nửa tổng bàn thắng CLB TP.HCM ghi được. Tức là CLB TP.HCM cứ ghi 2 bàn, thì 1 bàn trong số đó được ghi hoặc kiến tạo bởi Công Phượng.

Chi cả triệu USD mua ngoại binh, CLB TP.HCM vẫn phụ thuộc Công Phượng - 2

Gần nửa số bàn thắng của CLB TP.HCM được ghi hoặc kiến tạo bởi Công Phượng. 

Đẳng cấp của Công Phượng không chỉ nằm ở số bàn thắng. Đó còn là mẫu ngôi sao có thể thu hút ít nhất 2, 3 cầu thủ phòng ngự của đối phương, giúp các cầu thủ còn lại có khoảng trống để xử lý bóng.

Khả năng rê dắt, dứt điểm bằng hai chân và đá phạt của Công Phượng ngày càng hoàn thiện, giúp HLV Chung Hae Seong luôn có giải pháp hữu hiệu ở cánh trái. Không phải ngoại binh đắt tiền Rodriguez, mà chính Phượng mới mang đến nỗi ám ảnh cho hàng thủ Nam Định ở trận trước. 

Nghịch lý ở CLB TP.HCM 

Trong khi hầu hết các đội V-League đều dồn gánh nặng ghi bàn cho các chân sút ngoại, CLB TP.HCM lại là đội hiếm hoi mà vai trò của tiền đạo ngoại là rất mờ nhạt.

Amido Balde ghi 3 bàn trong 9 trận cho CLB TP.HCM và bị thải loại. Cựu tuyển thủ Thụy Điển Prodell chưa đá đã chấn thương. Lima phải ra đi sau 4 trận chỉ rê quẩn và mất bóng, còn Rodriguez mới phần nào thể hiện được năng lực.

Công Phượng là tiền đạo nội duy nhất chói sáng khi đứng cạnh ngoại binh đắt tiền, thậm chí vượt trội ở mọi chỉ số. Song, HLV Chung Hae Seong nên lo lắng.

Chi cả triệu USD mua ngoại binh, CLB TP.HCM vẫn phụ thuộc Công Phượng - 3

Ariel Rodriguez chưa thể thay thế vai trò của Công Phượng. 

Bởi phụ thuộc vào Công Phượng hay ngoại binh, về bản chất không khác nhau. Một ứng cử viên vô địch không thể chỉ dựa dẫm vào 1, 2 cái tên. Họ cần có tập thể đồng đều. Dù đổ nhiều tiền của để mua tới 8 cầu thủ tấn công mới, nhưng CLB TP.HCM vẫn phụ thuộc vào ngôi sao đang không thuộc biên chế của họ. 

Với 21 bàn sau 12 trận, trung bình gần 2 bàn/trận, CLB TP.HCM có thông số ghi bàn của đội có thể tranh chấp huy chương. Họ đang là đội có nhiều trận đấu ghi 3 bàn trở lên nhất, nhưng trong nhóm 5 đội chắc chắn đua vô địch, họ cũng là đội có số trận không ghi bàn nhiều nhất (4 trận). 

CLB TP.HCM luôn thắng khi kế hoạch A phát huy hiệu quả. Đội bóng của HLV Chung Hae Seong thường tấn công phủ đầu ở thời gian đầu các hiệp. 8/17 bàn thắng trong những chiến thắng của CLB TP.HCM được ghi vào nửa đầu của mỗi hiệp đấu. Cứ có bàn dẫn trước, CLB TP.HCM sẽ vùi dập đối thủ. 

Ngược lại, khi kế hoạch A phá sản, CLB TP.HCM sẽ thua. Đây là đội bóng không có khả năng lội ngược dòng. Đối thủ bắt bài được cách đá của Công Phượng, CLB TP.HCM cũng "hết vị".

Chi cả triệu USD mua ngoại binh, CLB TP.HCM vẫn phụ thuộc Công Phượng - 4

Phi Sơn chưa ghi bàn nào từ đầu mùa. 

Sau hai trận đầu mùa, CLB TP.HCM không thể thắng thêm trận nào nếu Công Phượng không ghi bàn hoặc kiến tạo. Đến đội tân binh như Hà Tĩnh cũng đúc rút bài học để thắng CLB TP.HCM là khóa chặt Công Phượng. 

Đội bóng của chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng mang hai ngoại binh Costa Rica về để giảm tải gánh nặng cho Công Phượng. Không thể bắt tiền đạo này vừa ghi bàn, vừa rê dắt, vừa kiến tạo cho đồng đội. 

Nhưng màn thể hiện của ngoại binh Rodriguez và Ortiz cho thấy CLB TP.HCM sẽ còn là "con tin" của Phượng trong nhiều trận nữa. Ở cuộc so tài với HAGL, Công Phượng không được đá, và hay chờ xem HLV Chung Hae Seong sẽ xoay sở thế nào khi không còn trò cưng.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn