Chen chân mua may, bán rủi ở chợ Viềng giữa đêm

Thời sựThứ Sáu, 07/02/2014 07:21:00 +07:00

(VTC News) - Hàng vạn người dân khắp nơi nô nức kéo về chợ Viềng để mua hàng cầu may, cầu phúc, cầu tài lộc...

Đến hẹn lại lên, vào tối mùng 7 và ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch, phiên chợ Viềng (Nam Định) diễn ra thu hút hàng vạn lượt khách đến mua bán cầu may. 
Từ đầu giờ chiều mùng 7, trước cửa Phủ Giầy, khu vực chính diễn ra lễ hội chợ Viềng xuân đã chật kín người. Cách trung tâm chợ vài cây số ô tô, xe máy vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài chờ vào chợ.
Theo ghi nhận của PV VTC News, càng về khuya, lượng người đổ về chợ Viềng càng đông hơn khiến cho các tuyến đường đi vào khu vực chợ chật cứng, mặc dù lực lượng an ninh đã nỗ lực tổ chức phân luồng, cấm không cho xe vào, chỉ để một chiều đi ra, song vẫn không thể giải quyết được tình trạng tắc nghẽn do lượng người và phương tiện quá đông, nhiều đoạn đến cả người đi bộ di chuyển cũng rất khó khăn.
Người dân chọn mua nông cụ sau khi đã mua được một cây cảnh vừa ý

Người dân chọn mua nông cụ sau khi đã mua được một cây cảnh vừa ý

Hai bên tuyến đường dẫn vào Phủ Giầy và chợ Viềng, hàng trăm gian hàng bày bán các loại cây cảnh, hoa, đồ sắt, nông cụ. Các gian hàng đều thu hút rất đông lượng khách mua hàng. Mỗi người dân đến với chợ Viềng đều mong muốn mua cho mình được một món hàng vừa ý để cầu may mắn cho năm mới.
Những cây cảnh được bày bán nhiều như cây lộc vừng, cây si, sanh, sung, tùng la hán... Các loại giống cây ăn quả, cây hoa cũng được nhiều người bày bán như chanh, bưởi, quýt, khế, mít… gian hàng nông cụ thì bán nhiều dao, kéo, cày, quốc, xẻng, bừa… 
Anh Trần Phan Hải (ở Hà Nam) chia sẻ: "Đầu năm mới gia đình anh cùng về chợ Viềng mua cây cảnh, đi lễ chùa để cầu cho một năm mới làm ăn phát đạt. Mặc dù biết chợ Viềng rất đông, nhưng nhiều năm nay gia đình tôi đều đi từ tối mùng 7 đến rạng sáng mùng 8 mới về".
Dọc tuyến đường dẫn vào chợ Viềng, hàng trăm bãi trông giữ xe tự phát đua nhau mọc lên. Mức giá trông giữ cho một chiếc xe máy dao động từ 15.000-20.000 đồng/lượt. Trong khi đó, ô tô của du khách để tìm được một chỗ gửi phả trả từ 50.000 đến 100.000 đồng.
Một số hình ảnh tại chợ Viềng do PV VTC News ghi lại vào rạng sáng mùng 8  tháng Giêng âm lịch:
Hàng vạn người đổ về khu chợ Viềng vào nửa đêm

Hàng vạn người đổ về khu chợ Viềng vào nửa đêm

Các phương tiện di chuyển khó khăn khi vào chợ Viềng

Các phương tiện di chuyển khó khăn khi vào chợ Viềng

Các gian hàng bán cây cảnh, đồ sắt được bày bán rất nhiều hai bên đường

Các gian hàng bán cây cảnh, đồ sắt được bày bán rất nhiều hai bên đường

Hàng vạn du khách chọn mua cây cảnh cầu may cho năm mới

Hàng vạn du khách chọn mua cây cảnh cầu may cho năm mới

Ai cũng chọn cho mình được một loại cây ưng ý

Ai cũng chọn cho mình được một loại cây ưng ý

Nhiều nông cụ được bày bán tại phiên chợ họp duy nhất một lần trong năm

Nhiều nông cụ được bày bán tại phiên chợ họp duy nhất một lần trong năm

Thịt bò cũng là mặt hàng không thể thiếu tại chợ Viềng

Thịt bò cũng là mặt hàng không thể thiếu tại chợ Viềng

Du khách 'thồ' cây cảnh từ chợ Viềng về nhà

Du khách 'thồ' cây cảnh từ chợ Viềng về nhà

Dòng người trở về nhà sau khi mua được các món hàng ưng ý tại phiên chợ 'mua may bán rủi'

Dòng người trở về nhà sau khi mua được các món hàng ưng ý tại phiên chợ 'mua may bán rủi'

Hoạt động viết sớ rất tấp nập

Hoạt động viết sớ rất tấp nập

Người dân mua cành lộc đi lễ chùa trong đêm

Người dân mua cành lộc đi lễ chùa trong đêm

Nhiều người dân có mặt đi lễ tại khu di tích Phủ Giầy vào rạng sáng nay (8/1 âm lịch)

Nhiều người dân có mặt đi lễ tại khu di tích Phủ Giầy vào rạng sáng nay (8/1 âm lịch)

Lực lượng CSGT làm việc vất vả để phân luồng giao thông trong phiên chợ Viềng

Lực lượng CSGT làm việc vất vả để phân luồng giao thông trong phiên chợ Viềng

Bình luận
vtcnews.vn