Chém, đốt người yêu: 'Hành vi dã man, tàn ác'

Pháp luậtThứ Sáu, 20/12/2013 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Trọng Phú ngay khi sức khỏe hồi phục.

(VTC News) -  Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Trọng Phú về tội Giết người ngay khi sức khỏe hung thủ hồi phục.

Theo đó, liên quan đến vụ án Trần Trọng Phú (27 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) ra tay sát hại nạn nhân Trần Thị Kiều Tiên (SN 1989, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) do mâu thuẫn tình cảm. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ từ công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đối với kẻ thủ ác Trần Trọng Phú.

Chiều 20/12, Thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an TP Đà Nẵng cho biết: "Hành vi vi phạm pháp luật của Trần Trọng Phú là quá rõ. Đây là hành vi giết người rất dã man và tàn ác. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an quận Hải Châu, chúng tôi đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, cách ly để điều trị đối với đối tượng Trần Trọng Phú.

Theo kết quả giám định, Phú bị bỏng 10%, còn nạn nhân Trần Thị Kiều Tiên bị chém bị thương nhiều nhát và bị bỏng rất nặng đến 85%, khả năng tử vong rất cao".


Đà Nẵng, chém, thiêu, người yêu, hung thủ, tàn ác, kinh hoàng
Trần Trọng Phú đang được điều trị để phục vụ công tác điều tra (ảnh NLĐ) 
"Sau khi Phú bình phục, ngay lập tức chúng tôi sẽ đề xuất ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với hung thủ Trần Trọng Phú. Dự kiến thứ 2 tới (ngày 23/12), chúng tôi sẽ tống đạt quyết định này", Thượng tá Trần Mưu cho biết thêm.

Thông tin ban đầu, Trần Trọng Phú và Trần Thị Kiều Tiên có quan hệ tình cảm trong thời gian dài. Đến đầu năm 2013 thì Tiên nói lời chia tay với nhiều lý do nhưng Phú vẫn hy vọng, theo đuổi. Thời gian gần đây, Phú biết tin Tiên có người yêu mới dẫn đến ghen tuông rồi lên kế hoạch ra tay sát hại.


Để thực hiện hành vi, sáng 19/12, Phú chuẩn bị một con dao, chai xăng rồi đến tiệm làm tóc Thảo Nail trên đường Bùi Xuân Phái (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để tìm gặp Tiên. Khi gọi Tiên ra ngoài để nói chuyện không được, Phú đã xông vào trong dùng dao chém Tiên nhiều nhát, tưới xăng lên người Tiên rồi bật lửa đốt. Do Tiên vùng vẫy nên cả hai cùng bị cháy phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo các bác sỹ Khoa ngoại bỏng- tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, tình hình nạn nhân Tiên rất nguy kịch do bị chém nhiều nhát và bị bỏng toàn thân, cấp độ 3-4 và chưa thể tiên liệu.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và sớm hoàn tất hồ sơ chuyển sang cơ quan chức năng xử lý theo trình tự.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn