Cháy phòng trà ở TP Vinh, 6 người chết: Nhiều tiếng nổ liên tiếp từ biển lửa

Thời sựThứ Ba, 15/06/2021 09:25:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều tiếng nổ liên tiếp phát ra từ đám cháy bùng phát dữ dội tại phòng trà ở TP Vinh khiến 6 người thiệt mạng.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại phòng trà Fill (số 146 đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An), sáng nay (15/6), nhiều người dân tập trung đông đúc ở khu vực xung quanh hiện trường đang bị phong tỏa.

Ai nấy lộ vẻ bàng hoàng, xót xa khi chứng kiến vụ cháy khiến 6 người chết, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai đứa con 4 tháng tuổi. 

Cháy phòng trà ở TP Vinh, 6 người chết: Nhiều tiếng nổ liên tiếp từ biển lửa - 1

Người dân cạy cửa cuốn bên hông tòa nhà

Ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng, anh Kim Sơn, ngụ nhà đối diện phòng trà Fill kể lại, khoảng 0h5, khi anh đang say giấc thì bỗng nghe nhiều tiếng nổ vang rền.

Lật đật mở cửa ra ngoài thì anh tá hỏa trước cảnh tượng phòng trà 2 tầng phía bên kia đường đang chìm trong biển lửa.

"Ngọn lửa bốc cao và cháy mạnh như cháy kho dầu. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra liên tục. Tôi hô hoán và cùng bà con tìm cách phá cửa cuốn để tiếp cận vào bên trong nhưng bất thành. Lúc sau, lực lượng cảnh sát chữa cháy cũng nhanh chóng có mặt ở hiện trường thì mới phá được cửa nhưng cũng mất chừng 20 phút”, anh Sơn thuật lại.

Theo anh Sơn, mặc dù lực lượng chữa cháy cùng người dân địa phương đã cố gắng hết sức, thế nhưng tất cả 6 người đã chết ngạt thương tâm trong vụ cháy oan nghiệt.

Cháy phòng trà ở TP Vinh, 6 người chết: Nhiều tiếng nổ liên tiếp từ biển lửa - 2

Hiện trường vụ cháy

Bà H. (một người dân sinh sống cách phòng trà 50 mét) cho hay, thời điểm xảy ra vụ cháy, bà cũng bị đánh thức bởi nhiều tiếng nổ chát chúa. “Phát hiện đám cháy bốc lên nghi ngút, rất đông người dân đang xem bóng đá đã tập trung phối hợp dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lúc này rất khó khống chế nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan từ tầng 1 lên tầng 2 trong sự bất lực của mọi người”, bà H. chia sẻ.

Như VTC News đưa tin, Phòng cảnh sát PCCC&TKCN Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo cháy lúc 0h20 và quyết định điều động 7 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy đã làm 6 người thiệt mạng, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai hơn 4 tháng tuổi.

Đến 3h cùng ngày, lực lượng Công an TP Vinh đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp