Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 bà cháu ở Hà Nội chết thương tâm

Thời sựChủ Nhật, 01/12/2019 09:37:00 +07:00

Phát hiện căn nhà của bà Tâm bốc cháy, hàng xóm liền gọi cứu hỏa và tìm cách giải cứu 3 nạn nhân đang la hét bên trong, nhưng do cửa khóa trái nên đành bất lực.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 5h ngày 1/12, tại hẻm 2, ngõ 143/202 phố Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. 

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu của 3 bà cháu trong căn nhà đang cháy liền hô hoán nhau đến giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do cửa bị khóa và căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong hẻm nên việc giải cứu bất thành.

ha-noi-chay-nha-o-thinh-liet-3-ba-chau-thiet-mang

 Khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Sau đó, xe cứu hỏa cùng các chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 6h cùng ngày, đám cháy được khống chế nhưng ba bà cháu không qua khỏi.

Thông tin thêm về sự việc, cán bộ phường Thịnh Liệt cho hay các nạn nhân được xác định bà Phùng Thị Kim Tâm (SN 1959) và 2 cháu ngoại Trịnh Minh Duy (SN 2011), Hà Anh Vũ (SN 2010).

Theo nhiều người nhận định, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể do chập điện

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn