Cháy nhà lúc nửa đêm, 5 người leo qua nhà hàng xóm thoát thân

Phòng chống cháy nổThứ Sáu, 26/01/2024 10:16:00 +07:00
(VTC News) -

Thời điểm xảy ra hoả hoạn, 5 người trong nhà kịp thời phát hiện cháy nên chạy lên tầng thượng rồi leo qua nhà hàng xóm thoát nạn.

Ngày 26/1, Công an Quận 3, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà gồm 1 trệt, 2 lầu nằm trong hẻm 453 Lê Văn Sỹ, Phường 12. 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 1h cùng ngày, lửa bùng lên trong căn nhà trên, người dân phát hiện nên hô hoán, tìm cách phá cửa dập lửa, đồng thời tri hô cho người trong nhà biết.

Lửa bùng lên dữ dội thiêu cháy căn nhà.

Lửa bùng lên dữ dội thiêu cháy căn nhà.

Tuy nhiên, ngọn lửa quá to nên người dân dập lửa bất thành và báo cho lực lượng chức năng. Tại thời điểm xảy ra hoả hoạn, 5 người trong nhà kịp thời phát hiện cháy nên chạy lên tầng thượng rồi leo qua nhà hàng xóm thoát nạn.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 3 điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy.

Đến hơn 9h, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy. 

Căn nhà bị thiêu rụi sau hoả hoạn.

Căn nhà bị thiêu rụi sau hoả hoạn.

Trước đó, hôm 10/1, trên địa bàn Quận 12, TP.HCM xảy ra vụ cháy nhà làm một người chết.

Thông tin ban đầu, lúc 2h26 cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà gồm 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu nằm trong hẻm trên đường Lê Văn Khương (phường Hiệp Thành, quận 12) xảy ra hỏa hoạn nên hô hoán, tìm cách dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 12 điều động 3 xe chuyên dụng và 23 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 3h11, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy anh Đ.T.P (32 tuổi) tử vong bên trong. Hỏa hoạn làm cháy khoảng 80/180m2 diện tích căn nhà và một số vật dụng sinh hoạt gia đình, chưa ước tính được thành tiền.

Thời điểm xảy ra cháy, căn nhà có 4 người, trong đó 2 người lớn 1 trẻ em may mắn thoát nạn nhờ trèo qua ban công của nhà hàng xóm.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn