Cháy khách sạn trung tâm TP HCM, khách trọ la hét hoảng loạn trên tầng cao

Thời sựThứ Hai, 09/11/2015 07:15:00 +07:00

Khách sạn nằm trên đường Bùi Thị Xuân (Q.1, TP HCM) bị cháy khiến nhiều khách trọ mắc kẹt trên tầng cao, hốt hoảng la hét trong làn khói đen mù mịt.

(VTC News) - Khách sạn nằm trên đường Bùi Thị Xuân (Q.1, TPHCM) bị cháy khiến nhiều khách trọ mắc kẹt trên tầng cao, hốt hoảng la hét trong làn khói đen mù mịt.

Khoảng 18h30 tối nay, 9/11 xảy ra vụ cháy tại khách sạn Kim Linh (118A Bùi Thị Xuân, Q.1) khiến nhiều khách trọ bị kẹt lại trên tầng 8 trong tình trạng hoảng loạn, la hét thất thanh.
 Lực lượng PCCC dùng thang nâng tiếp cận hiện trường

Lực lượng cứu hộ cứu nạn PCCC TP HCM đã điều 5 xe chữa cháy chuyên nghiệp và xe thang nâng cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa và giải cứu các khách mắc kẹt trên tầng cao của khách sạn.

Trong khoảng 20 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên, trên tầng 8 khách sạn nhiều khách lưu trú vẫn đang kẹt lại trong tình trạng khói bay mù mịt, trời tối om, di chuyển bị hạn chế. Nhiều người bị kẹt lại hoảng sợ, la hét cầu cứu.
Có mặt tại hiện trường PV VTC News cho biết, điện cúp toàn bộ khu vực, một phần đường bị cơ quan chức năng phong tỏa nghiêm ngặt. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã dừng xe lại lại chứng kiến việc giải cứu người mắc kẹt trên cao khiến giao thông ùn ứ một số tuyến đường.
Đến 20h ngày 9/11, công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng cảnh sát PCCC liên quan đến vụ cháy khách sạn Kim Linh (Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM) kết thúc.
 Xe thang nâng phát huy hiệu quả cứu người trên tầng cao

Trung tá Hoàng Thanh Hà - Phó trưởng phòng CS PCCC CA TPHCM cho biết, trong vụ cháy lực lượng chi viện 6 xe chữa cháy chuyên nghiệp và 1 xe thang nâng. 

Xe thang cao hàng chục mét đã được lực lượng PCCC huy động để có thể tiếp cận các nạn nhân mắc kẹt ở trên cao. Các nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa xuống đất bằng xe thang.  Nhiều người  bị khói ám đen mặt mũi, lẫn quần áo. Các cô gái đã bật khóc vì sợ hãi, tâm thần hoảng loạn. Đa phần khách bị kẹt là nữ.

Theo trung tá Hà, vụ cháy xuất phát từ phòng 518 ở lầu 5, trong tổng 8 tầng lầu. Nơi phát hỏa từ tấm nệm mút sau đó lan tỏa. Vụ cháy khiến nhiều khách trọ hoảng loạn đập cửa kính để thoát ra ngoài ban công chờ lực lượng cứu hộ đến. Tổng cộng có 8 khách trọ và 3 nhân viên khách sạn bị mắc kẹt được giải cứu xuống đất an toàn.

Nguyên nhân, thiệt hại vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Phóng viên VTC News ghi nhận trực tiếp tại hiện trường:
 Tuyến đường bị phong tỏa, điện cúp toàn khu vực
 Hàng trăm người dân hiếu kỳ dừng xe xem vụ việc
 Tiếp cận hiện trường từ trên cao
 Nhiều mảnh kính bị vỡ rơi vãi xuống đất
 Nhiều khách trọ vẫn còn hoảng loạn
 Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân nữ xuống đất

 Trùm khăn ướt, uống nhiều nước do sức nóng vụ cháy ảnh hưởng 
 Các cô gái được xe thang nâng đưa xuống đất an toàn

 Lực lượng chức năng phối hợp điều tra vụ cháy

Phan Cường - Liêu Trai
Bình luận
vtcnews.vn