Chặt đứt đường dây ma túy lớn của giang hồ Đạt 'ma'

Pháp luậtThứ Năm, 05/06/2014 03:16:00 +07:00

(VTC News) - Sau thời gian theo dõi, Công an TP.HCM đã "giăng lưới" bắt giữ ông trùm ma túy Đạt "ma" và nhiều tay giang hồ số má khác trong đường dây ma túy.

(VTC News) - Sau thời gian theo dõi, Công an TP.HCM đã "giăng lưới" bắt giữ ông trùm ma túy Đạt "ma" và nhiều tay giang hồ cộm cán khác trong đường dây ma túy ở Sài Gòn.

Ngày 5/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47, công an TP HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố 16 nghi can trong đường dây ma túy lớn nhất Sài Gòn từ trước đến nay của ông trùm ma túy tên Lê Quốc Đạt (tự Đạt “ma”, SN 1985, ngụ quận Tân Phú). 
Ông trùm Đạt "ma" (trên cùng áo xanh) và các đối tượng tại cơ quan điều tra 
Các đối tượng cầm đầu trong các đường dây ma túy của ông trùm Đạt “ma” gồm: Nguyễn Viết Huỳnh (35 tuổi, ngụ Hải Phòng), Nguyễn Quốc Khánh (33 tuổi, Hà Nội), Trần Hùng Kiệt (tự Vy, 30 tuổi), Châu Minh Tuấn (tự “Tuấn Hitle”, 43 tuổi) cũng bị sa lưới.
Theo hồ sơ điều tra, đầu năm 2014, các trinh sát Công an TP.HCM phát hiện nhiều tay giang hồ Hải Phòng vào TP.HCM mở tiệm cầm đồ và cho vay nặng lãi. Qua theo dõi, Huỳnh nổi lên là “đại ca” có số má trong giới giang hồ ở Hải Phòng.
Huỳnh từng có gia đình nhưng do vợ mất sớm nên hắn đã vào TP.HCM lập nghiệp. Thời gian làm ở tiệm cầm đồ, Huỳnh sống chung như vợ chồng với Nguyễn Thị Thùy Dương (22 tuổi, Quảng Ngãi) tại căn nhà nằm trên đường Trường Sơn, quận 10. 
Tang vật vụ án 
Đáng nói, dù là người không có công việc ổn định nhưng khi ra đường Huỳnh thường ngồi trên những chiếc xe SH và BMW mới cóng. Nhiều dân anh chị kháo nhau, Huỳnh là tay giang hồ khét tiếng, thường xuyên cùng người tình đến các quán bar ở Sài Gòn ăn chơi thâu đêm suốt sáng. 
Xác định, Huỳnh là dân anh chị liên quan đến đường dây ma túy cực khủng từ Hải Phòng vào TP.HCM, trong đó nổi trội là Kiệt “pê đê”, Tuấn “Hitle”…  Công an TP.HCM do Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP.HCM làm trưởng ban chuyên án với nhiệm vụ sớm bóc gỡ đường dây ma túy của ông trùm Đạt “ma”. 
Quá trình điều tra, công an xác định, Kiệt “pê đê” chuyên làm tóc, trang điểm cho một số ca sĩ nghiệp dư. Lúc đầu, Kiệt lấy ma túy từ Huỳnh nhưng do “hàng” của Huỳnh kém chất lượng nên hắn móc nổi với Khoa (chủ một công ty cầm đồ) để chuyển ma túy từ Hải Phòng vào Sài Gòn. 
Khoảng 0h30 rạng sáng 25/4, tổ trinh sát Công an TP.HCM phát hiện một thanh niên đáp chuyển bay mang theo một valy, sau đó đi xe taxi vào nhà Kiệt trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.
Khi cánh cửa vừa hé mở, các trinh sát ngay lập tức ập vào khống chế bắt giữ người thanh niên cùng tang vật gần 2,5 kg ma tuý đá và ketamin (ma tuý tổng hợp). Lấy lời khai từ đối tượng này, công an tiếp tục bắt giữ Kiệt "pê đê", Khánh và một số đối tượng khác liên quan đến đường dây ma túy khủng. 
Khám xét nơi ở là tiệm cầm đồ của tên Khánh ở quận Tân Phú, trinh sát thu giữ thêm gần 2.500 viên thuốc lắc khác và gần một kg hàng đá… trong két sắt. Mở rộng điều tra, các trinh sát ập vào một khách sạn nằm trên phường 7, quận Gò Vấp bắt giữ Tuấn “Hitle”. 
Khoảng giữa tháng 5/2014, các trinh sát chia làm nhiều mũi, bắt quả tang tên Huỳnh và người tình đang giao 50 viên thuốc lắc tại ngã ba Trường Sơn - Hồ Bá Kiện (phường 15, quận 10). Ngoài ra, công an còn thu giữ hàng trăm viên nén, nhiều kg ma túy tổng hợp các loại tại nơi ở của “vợ chồng” Huỳnh. 
Nghe tin đồng bọn bị bắt, ông trùm ma túy Đạt “ma” cùng một số đàn em đang lên kế hoạch bỏ trốn nhưng bị các trinh sát phát hiện bắt giữ. 
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, lấy ma túy từ các đầu nậu ở Hải Phòng rồi tuồn vào TP.HCM bán lại cho các đầu mối và con nghiện khắp nơi.

Kết thúc chuyên án, công an bắt giữ tổng cộng 16 đối tượng cầm đầu các nhánh ma túy, thu giữ nhiều kg ma túy tổng hợp và hàng nghìn viên nén các loại.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn