Chàng trai lập dị thành ông chủ khi 16 tuổi

Giáo dụcThứ Bảy, 16/08/2014 06:38:00 +07:00

Có sở thích khá dị, Trần Nguyên Hiếu Nguyễn có gần 30 lỗ khuyên trên người và trở thành ông chủ của một cửa hàng xỏ khuyên có tiếng tại Hà Nội khi mới 16 tuổi

Có sở thích khá dị, Trần Nguyên Hiếu Nguyễn có gần 30 lỗ khuyên trên người. Cậu trở thành ông chủ của một cửa hàng xỏ khuyên có tiếng tại Hà Nội khi mới 16 tuổi.

Tự mày mò xỏ khuyên lên cơ thể
Trần Nguyễn Hiếu
Chàng trai cá tính Trần Nguyên Hiếu Nguyễn. 
Trần Nguyên Hiếu Nguyễn (sinh năm 1996) là sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh – ĐH Thăng Long Hà Nội. Nguyễn là chàng trai cá tính khi dám sống cùng sở thích, đam mê của mình dù bị nhiều người nói… điên rồ.

Hiếu Nguyễn cho biết, không chỉ những người bình thường mà đa phần khách hàng đều không phân biệt được giữa xỏ và bấm khuyên. Nếu xỏ khuyên đòi hỏi tỉ mỉ, có thể khuyên nhiều vị trí khác nhau như tai, cửa miệng, môi, má, lưỡi và thậm chí là những vùng… nhạy cảm thì bấm khuyên lại không đảm bảo an toàn vệ sinh, gây phản ứng mạnh.

Bắt nguồn từ sở thích xem các clip ca hạc Âu Mỹ, thấy ca sĩ nước ngoài đeo nhiều khuyên ở những vị trí khác nhau trên người nên chàng trai sinh năm 1996 đã tò mò với bộ môn nghệ thuật đầy cá tính.

Chia sẻ về công việc của mình, Nguyễn cho rằng không hề đơn giải như mọi người nghĩ “chỉ đâm là xong”. Thời gian đầu, Nguyễn cần mẫn xem những clip hướng dẫn trên Youtube, đọc sách đông y, tướng số, mò mẫm trên những trang web nước ngoài để mua khuyên tai từ Thái Lan.

Chiếc khuyên đầu tiên Hiếu Nguyễn tự xỏ lên người trong cảm giác đầy lo lắng. Mất 5 phút để hoàn thành tác phẩm của mình, đến bây giờ chàng trai này đã có gần 30 lỗ khuyên trên người , 1/3 trong số đó do Nguyễn tự xỏ. “Hiện giờ mình chỉ đeo khuyên mỗi buổi đi dự sự kiện hay chụp ảnh” – Nguyễn cho biết.
9x
Quy trình xỏ khuyên của Hiếu Nguyễn. Chỉ cần được đeo găng tay, cầm kim là Hiếu Nguyễn cảm thấy mọi mệt nhọc, căng thẳng tan biến. 
Ông chủ cửa hàng xỏ khuyên khi mới 16 tuổi

Năm 16 tuổi, Hiếu Nguyễn được biết đến là một trong những người đầu tiên mang dịch vụ xỏ khuyên gần gũi với các bạn trẻ Hà thành qua truyền thông Facebook. Nguyễn kể lại: “Cách đây 2 năm, vào tháng 10/2012 mình bỡ ngỡ bước vào nghề, là 1 trong 3 thợ xỏ khuyên tại Hà Nội”.

Bên cạnh cửa hàng do mình làm chủ, Hiếu Nguyễn còn cộng tác cho một trung tâm nghệ thuật chuyên xỏ khuyên chuyên làm cho khách nước ngoài. Số tiền vốn mở cửa hàng do Nguyễn tích lũy từ việc làm đồ hand-made như sơn sửa quần áo cũ, làm nhẫn nạm đinh từ thắt lưng cho các cửa hàng thời trang năm học lớp 9.

Cũng từ năm này, Nguyễn không phải xin tiền bố mẹ, tự mua được những món đồ mình yêu thích. Giá cho mỗi lần khuyên là 100.000-300.000 đồng. Khi bắt đầu xỏ khuyên cho khách, Hiếu Nguyễn sẽ trò chuyện, tư vấn về vị trí xỏ sao cho tôn lên được thần thái của gương mặt. Nguyễn kể lại quy trình: “Mình phải đeo găng tay, sử dụng thuốc sát trùng cho dụng cụ trước khi làm.

Khi xỏ xong mình dặn khách rất kỹ về việc kiêng đồ ăn, vệ sinh tốt nhất. Tùy từng cơ địa và cách ăn uống của từng người mà vết xỏ sẽ lành hẳn sau 2-3 tháng. Khi xỏ khuyên mình đặc biệt tránh vị trí như nhân trung, nốt ruồi thể hiện tướng mạo con người”.
9x
Chàng trai này đã mất quãng thời gian dài để tự tin sống với niềm đam mê của mình. 
Được và mất của nghề

Sinh ra trong gia đình có mẹ là giáo viên hưu trí, bố là họa sĩ tự do, việc người con út có sở thích khác người khi trên người đầy lỗ khuyên khiến bố mẹ không hài lòng. Thời gian sau, bố mẹ cũng hiểu được sở thích, công việc của con khi đã tự sống bằng nghề của mình một cách đúng đắn. Để có thể làm theo đam mê và thành công với nghề, Hiếu Nguyễn đã phải trải qua thời gian chịu sự kỳ thị, xa lánh của nhiều người xung quanh.

Khi bắt đầu xỏ trên người chiếc khuyên đầu tiên, nhiều người không hiểu được bộ môn nghệ thuật này nên đã thốt lên “Eo ôi ghê quá” và dồn ánh mắt đầy kỳ thị về phía Nguyễn. Bản thân Nguyễn cũng tự ti, thường lẩn tránh trong đám đông mỗi khi bị người khác để ý đến mình.
9x
Một trong số nhiều khách hàng của Hiếu Nguyễn. 
Thời gian dành quá nhiều cho công việc, Nguyễn dần mất đi các mối quan hệ, nhiều khi sống trong sự cô độc. Chàng trai này kể lại: “Có lần tại hội chợ ở sân vận động Hàng Đẫy, mình xỏ khuyên ở giữa sân khi trời nóng nực, khách rất đông nhưng có nhiều người xung quanh kêu gào, chỉ trích công việc mình đang làm với nhiều lời khó ưa. Mình vẫn cố giữ bình tĩnh để hoàn thành công việc”.

Trong một lần khác, Hiếu Nguyễn bị phụ huynh mắng mỏ rằng “không có đạo đức”, “đầu độc giới trẻ”. Chàng trai này quan niệm: “Xỏ khuyên là nghệ thuật, tử tế là vấn đề đạo đức. Việc có thêm trang sức trên cơ thể con người không làm ảnh hưởng gì đến đạo đức của con người nên không thể coi là những người không tử tế được…”.

Mất bốn năm tự loay hoay sống với niềm đam mê của mình, lúc nổi loạn trong suy nghĩ, khi buồn bã, Nguyễn dần vượt qua bản thân. Hiếu Nguyễn giúp nhiều người hiểu xỏ khuyên là một bộ môn nghệ thuật chứ không phải cách nổi loạn của chàng trai tuổi mới lớn. Bên cạnh đó, Hiếu Nguyễn có được những niềm vui không phải ai cũng có khi được sống và sáng tạo cùng đam mê.

“Mỗi người có sở thích xỏ khuyên ở vị trí khác nhau, đa phần là ở tai hoặc xuyên ngóc ngách, siêu vẹo. Mỗi khi phát hiện ra cách tạo hình mới mình đều rất hứng thú”. Làm cho khách vui và đẹp là điều khiến chàng trai này hạnh phúc nhất: “Chỉ cần được cầm găng tay và kim là thấy vui, quên hết những phiền muộn đã từng trải qua”. “Cho đến thời điểm này, mình không ngờ được các bạn trẻ quan tâm và đón nhận xu hướng xỏ khuyên như vậy.

Rất nhiều khách của mình đã quay ra mở thành cửa hàng riêng, mình cũng mở thêm lớp xỏ khuyên để dạy nghề” – Nguyễn bộc bạch. Đối với giới trẻ, Nguyễn mong muốn các bạn hiểu rõ và suy nghĩ kỹ trước khi xỏ vì mỗi hình thù trên cơ thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống. “Còn những ai cho rằng đây là một trò chơi thái quá thì nên suy nghĩ lại” – Nguyễn nhắn nhủ.

Làm nghề “độc” khiến Nguyễn có thu nhập ổn với chàng trai 18 tuổi. Trung bình mỗi tháng Nguyễn kiếm được trên dưới 20 triệu đồng. Dự tính nghề xỏ khuyên không thể làm lâu dài, với sự khéo léo của mình, Nguyễn dành vốn dự định mở cửa hàng ăn với những món Việt trong tương lai.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn