Chanathip vắng mặt, Thái Lan đặt niềm tin vào đồng đội Xuân Trường

Thể thaoThứ Ba, 08/10/2019 15:11:00 +07:00

HLV Akira Nishino đau đầu khi Chanathip Songkrasin vắng mặt do chấn thương, nhưng ông thầy người Nhật Bản đã có giải pháp thay thế.

Thái Lan sẽ đối đầu với UAE ở vòng loại World Cup với nhiều khó khăn lực lượng. Chanathip Songkrasin - ngôi sao số 1 của "Voi chiến" nghỉ thi đấu 3 tuần vì chấn thương gặp phải trong lúc khởi động chuẩn bị cho trận đấu giữa Consadole Sapporo và Gamba Osaka (J-League). Thitiphan điều trị chấn thương gối, còn Tristan Do cũng chắc chắn vắng mặt.

Vắng 3 trụ cột trải đều 3 tuyến, 2 trong số đó đang chơi tại Nhật Bản, HLV Akira Nishino có lý do để lo lắng. Tuy nhiên, ký giả Gabriel Tan của Fox Sports Asia cho rằng ông Nishino không cần quá bận tâm, bởi Thái Lan đã có sẵn một nhân tài đủ sức thế chỗ Chanathip, đó là Supachok Sarachat - cầu thủ chơi cực hay ở Buriram United và từng là đồng đội của Xuân Trường.

supachok 3

Supachok đang có mùa giải ấn tượng.

"Chanathip là dạng cầu thủ kiến thiết được coi như như viên kim cương của bóng đá Thái Lan trong 5 năm qua. Do đó, chuông báo động thực sự vang lên khi Chanathip phải rút khỏi danh sách đá vòng loại World Cup 2022 vì chấn thương gặp phải trong lúc khởi động.

Không có Chanathip, Thitiphan và Tristan Do, HLV Nishino gặp thách thức lớn khi phải chạm trán UAE - đội đã vào tới bán kết Asian Cup 2019. Tuy nhiên, ông Nishino lại đang có một cầu thủ hoàn hảo, sẵn sàng toả sáng ở trận tới, đó là Supachok.

Mới tháng trước thôi, Supachok toả sáng rực rỡ khi ghi 2 bàn, kiếm về quả phạt đền để Theerathon Bunmathan ghi bàn còn lại giúp Thái Lan hạ Indonesia 3-0. Là cầu thủ trẻ vẫn trong giai đoạn phát triển, sự đa năng của Supachok giúp cầu thủ này có thể đá được nhiều vị trí, nhiều vai trò. 

Trong trận gặp Việt Nam, Supachok xuất phát với vai trò tiền đạo ảo, trước khi toả sáng ở vị trí tiền đạo cánh trái trước Indonesia. Ở Buriram, Supachok lại đóng vai trò... tiền vệ trung tâm", Tan nhận định. 

Video: Bàn thắng của Supachok vào lưới Indonesia 

Supachok chơi tốt ở vòng loại U23 châu Á cùng U23 Thái Lan. Ở cấp độ ĐTQG, cầu thủ sinh năm 1998 chứng tỏ khả năng ngay trong trận gặp Việt Nam với hàng loạt pha khuấy đảo ở hành lang trái khiến Duy Mạnh, Trọng Hoàng vất vả chống đỡ.

Supachok còn có tình huống đối mặt Văn Lâm cuối trận song lại bỏ phí, song vẫn nhận giải cầu thủ hay nhất trận. Tiềm năng của cầu thủ mang áo số 7 là rất lớn.

"Với những kỹ năng hiện có, Supachok phù hợp nhất khi đá tiền vệ tấn công, nơi cậu ấy có thể dùng khả năng sáng tạo của mình để vượt qua hậu vệ đối phương. Ở tuổi 21, Supachok đã có kinh nghiệm với 4 năm chơi cho Buriram, lọt vào nhóm các đội mạnh châu Á tại AFC Champions League, đồng thời có kinh nghiệm quốc tế khi thi đấu ở giải U23 châu Á hay ASIAD.

Với "lão tướng" Teerasil Dangda cùng Suphanat Muenta - cầu thủ 17 tuổi và là em của Supachok, Thái Lan đang có nhiều lựa chọn trên hàng công. Trong tương lai không xa, khả năng Supachok được khoác áo số 10 sẽ bị chặn lại với sự hiện diện của Chanathip. Dẫu vậy, Supachok vẫn sẽ có một chỗ đứng trên hàng tấn công.

Còn trong trận đấu tới, Supachok đang có cơ hội không thể tốt hơn để chứng minh anh có thể làm được gì khi chơi ở vị trí mà Chanathip để lại", ký giả của báo châu Á kết luận.

Trận Việt Nam vs Malaysia sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam như: VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV (VietnamJourney); VOV1, VOV2, VOV3; Báo điện tử VOV (VOV.VN), Báo điện tử VTC News (VTC.VN), ứng dụng VOVMedia, VTCNOW.

VTC News tiếp sóng, tường thuật trực tiếp trận Việt Nam vs Malaysia từ 19h ngày 10/10/2019.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn