Chân dung nghi phạm nhẫn tâm sát hại cả gia đình vợ ở Thái Bình

Pháp đìnhThứ Hai, 28/06/2021 16:54:44 +07:00
(VTC News) -

Theo lãnh đạo xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), nghi phạm sát hại bố mẹ vợ và vợ là người nghiện ma tuý, không có công việc ổn định.

Công an tỉnh Thái Bình đang tạm giữ Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi giết bố mẹ vợ và vợ vào sáng nay (28/6).

Trả lời PV VTC News, một lãnh đạo xã Quỳnh Hoa cho hay, ở địa phương, Thịnh là người ăn chơi, không có công ăn việc làm ổn định và nghiện ma tuý nhiều năm nay.

"Cách đây không lâu, Đào Văn Thịnh vào Bình Dương làm việc một thời gian và mới trở về địa phương gần một tuần nay. Thịnh và vợ vẫn sống cùng nhau, có hai con gái 9 tuổi và 5 tuổi. Năm ngoái, hai vợ chồng có ý định ly hôn nhưng sau đó lại thôi", vị lãnh đạo xã thông tin.

Chị Đ.T.S (SN 1978, vợ của Thịnh) là công nhân làm việc tại Công ty S.V. Sáng 28/6, chị S. nghỉ làm để lên xã xin xác nhận làm thủ tục ly hôn. Khi chị S. về nhà bố mẹ ở thôn Bái Trang thì phát hiện bố mẹ đã bị chồng sát hại.

Sau đó, Thịnh cũng ra tay sát hại người vợ đầu ấp tay gối với mình nhiều năm nay.

Chân dung nghi phạm nhẫn tâm sát hại cả gia đình vợ ở Thái Bình - 1

Khu vực xảy ra vụ án mạng khiến 3 người chết.

Theo nguồn tin của PV VTC News, tại cơ quan công an, nghi phạm khai nguyên nhân ray tay tàn độc là do mâu thuẫn tình cảm khi người vợ muốn ly hôn. Lúc hơn 8h cùng ngày, Đào Văn Thịnh đến nhà bố mẹ vợ là ông Đ.Đ.C (SN 1946) và bà V.T.M (SN 1946) ở cùng thôn để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, Thịnh dùng dao chém bố mẹ vợ và vợ khiến 3 nạn nhân chết tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Thịnh đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp