CEO Skylink Group: Tuổi trẻ là một lợi thế

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Năm, 31/12/2020 16:54:52 +07:00
(VTC News) -

Nguyễn Ngọc Tuấn Lợi trải qua chuỗi ngày đi làm thuê trước khi trở thành giám đốc điều hành Skylink Group và chàng trai này cho rằng tuổi trẻ là một lợi thế.

Năm 14 tuổi, Nguyễn Ngọc Tuấn Lợi đi làm thuê với các nghề dập bản lề sắt, phụ sửa xe, làm kính chiếu hậu. 17 tuổi, anh bén duyên với internet và gặt hái những thành tích nhất định. 28 tuổi, anh thành lập Skylink Group với 4 công ty con hoạt động trong lĩnh vực game online, bán lẻ, truyền thông và bất động sản.

Để thành công như hiện tại, con đường khởi nghiệp của Tuấn Lợi trải không ít chông gai. PV có cuộc trò chuyện với chàng doanh nhân trẻ tuổi để nghe anh chia sẻ về quá trình khởi nghiệp của mình.

- Anh đã bắt đầu với ý tưởng khởi nghiệp của mình thế nào?

Thời điểm đó tôi không biết khởi nghiệp là như thế nào. Gia đình tôi rất nghèo, một ngày được ăn tối đa hai bữa, không có tiền đóng học phí, tôi nghỉ học năm 14 tuổi. Rồi bắt đầu làm thuê qua các công việc dập bản lề sắt, phụ sửa xe, làm mộc với suy nghĩ làm sao để kiếm được tiền phụ giúp gia đình.

CEO Skylink Group: Tuổi trẻ là một lợi thế - 1

Nguyễn Ngọc Tuấn Lợi nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Skylink Group.

- Anh làm quen với internet thế nào để có ngã rẽ như hiện tại?

Sau những lúc mệt mỏi, chán nản, tôi tìm đến quán net chơi game giải trí, bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với máy tính. Nhờ tiếp xúc với máy tính, tôi kiếm được một khoản tiền. Lúc này, tôi nghĩ mình cần phải thay đổi, tôi cùng một người anh chung vốn mở một tiệm internet để kinh doanh. Từ đây, bắt đầu học cách để “làm chủ.”

Tôi tự mày mò học cách quản lý, cài đặt, sửa máy tính, tạo phần mềm tính tiền, tìm khách hàng. Một thời gian sau, khách đến tiệm đông hơn, có những ngày tiệm không một chỗ trống, rất nhiều khách là anh chị công nhân, học sinh, sinh viên đến tiệm internet mình. Mọi việc trở nên tốt hơn.

CEO Skylink Group: Tuổi trẻ là một lợi thế - 2

Khởi nghiệp với tôi chính là sự trải nghiệm và tuổi trẻ là một lợi thế.

- Có cuộc sống ổn định như ban đầu mong muốn, tại sao anh lại quyết định khởi nghiệp?

Mọi thứ đến với tôi như sự sắp đặt. Những lúc rảnh rỗi, tôi lên mạng coi phim, nghe nhạc, rồi nghĩ sao mình không nghiên cứu làm cái gì đó cho mới mẻ hơn? Thế là tôi quyết định học làm website. Tôi lên Google tìm hiểu các tài liệu liên quan đến lập trình, cách để tạo ra website có khách truy cập.

Kiên trì nhiều tháng liên tục, tìm hiểu thêm thông tin các diễn đàn, cộng đồng, gặp gỡ đối tác, cuối cùng tôi cũng xây dựng được một diễn đàn nhỏ để khích lệ bản thân. Thấy lĩnh vực giải trí, phim ảnh, ca nhạc đang có nhu cầu cao, tôi rút vốn khỏi tiệm internet và dành toàn thời gian để nghiên cứu xây dựng website về lĩnh vực này. Một năm sau, tôi xây dựng thành công website phim giải trí có lượng truy cập cao ở thời điểm đó.

Năm 2011, tôi được mời vào đồng sáng lập thương mại điện tử Xdeal.vn. Đây là thương vụ đầu tiên tôi đầu tư vào online, dự án này cho tôi rất nhiều kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp. Sau 1 năm, tôi rời khỏi Xdeal.vn.

Năm 2013, tôi thành lập Skylink Group với mục tiêu để tạo ra những dự án đầu tư khả thi. Tháng 7/2013, tôi tham gia cùng người anh sáng lập quán café Italia Coffee (hoạt động với mô hình chuỗi, vốn đầu là 1 tỷ đồng, bán lại năm 2018) và nhanh chóng gặt hái được thành công với dự án này.

Cùng thời gian này tôi xây dựng thêm website giải trí. Năm 2015, website đạt số 1 lượng người dùng ở Việt Nam, sau đó thì bán lại hệ thống web này cho một tập đoàn lớn.

- Những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp của anh là gì?

Rất nhiều. Như chị cũng biết, tôi là một người tay ngang đến với công việc kinh doanh nay. Tất cả mọi thứ tôi đều phải tự học, hồi đó kiến thức trên mạng không được như bây giờ, tôi học hỏi tham khảo thêm những người đàn anh trong nghề sai ở đâu thì sửa ở đó thôi.

Kinh doanh không có gì đơn giản cả. Nếu đơn giản thì mọi người đã thành công hết rồi. Tôi đã hai lần thất bại và tay trắng nhưng đến cuối cùng vẫn gây dựng lại được nên chẳng có thành công nào mà không có đau thương.

CEO Skylink Group: Tuổi trẻ là một lợi thế - 3

Quyết đoán mạnh mẽ “nói là làm” và sự liều lĩnh có tính toán, tôi tin là cơ hội sẽ đến.

- Anh chia sẻ là mình thất bại và tay trắng, anh đã vượt qua ra sao?

Năm 2015, hình thức kinh doanh trên online bắt đầu phát triển. Tôi cùng người bạn đầu tư mở công ty về kinh doanh thời trang (vốn đầu tư 5,7 tỷ đồng), nhưng 1 năm sau thì thất bại do không hiểu về kinh doanh thời trang, chọn sản phẩm và không hiểu sâu về marketing mảng này.

Trong năm đó, tôi đầu tư vào 2 công ty khác và thất bại, cạn kiệt tài chính. Quyết tâm chứng minh năng lực của mình bằng chính nghề kinh doanh online, tôi gặp một người bạn, anh ấy đã giúp tôi nhận ra hướng đi rõ ràng hơn. Tôi đã vượt qua những trở ngại đó và thành công trong mảng này ở góc độ nào đó.

Đến giờ, Skylink Group là công ty hoạt động theo mô hình Holding (tức công ty mẹ) có bốn công ty con hoạt động trong các lĩnh vực game online, bán lẻ, truyền thông và bất động sản. Hiện, Skylink Group đã phát triển với ba văn phòng và hơn 150 nhân sự. Mục tiêu 5 năm sau trở thành tập đoàn đa ngành tập trung về bán lẻ và công nghệ.

- Hiện anh được coi là một “nhà đầu tư trẻ”, lĩnh vực nào anh thật sự quan tâm?

Mảng tôi quan tâm nhất là vẫn mảng game. Tôi thích phát triển user và làm ra nhiều sản phẩm game để mọi người giải trí, trải nghiệm. Thời gian tới, Skylink Group tập trung vào bồi dưỡng con người để tạo ra nhiều dự án kinh doanh tốt hơn trong tương lai. Với tôi, chỉ có con người mới tạo ra những sự vĩ đại. Tôi xác định công việc của tôi chỉ là bồi dưỡng và chăm sóc cho cộng sự của mình. Khởi nghiệp với tôi chính là sự trải nghiệm và tuổi trẻ là một lợi thế.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn