CĐV mang 100kg thực phẩm cho tuyển nữ, HLV Mai Đức Chung xúc động cảm ơn

Thể thaoThứ Sáu, 29/11/2019 17:55:00 +07:00

HLV Mai Đức Chung xúc động trước tình cảm và nguồn động viên tinh thần to lớn mà CĐV dành cho tuyển nữ Việt Nam.

"Chúng tôi rất cảm động trước tình cảm của kiều bào xa Tổ quốc. Khi có người Việt Nam đến đây thi đấu, giải như thế này, họ vẫn tận tình mang hoa quả, thức ăn đến. Với những người làm chuyên môn như tôi, tôi rất cảm động.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các Việt kiều, kiều bào sinh sống ở nước ngoài và những CĐV từ Việt Nam sang đã đến sân cổ vũ cho chúng tôi. Đặc biệt hôm nay có rất đông CĐV. Trận trước chỉ có 1 người. Chúng tôi hưng phấn rất nhiều. Từ tận đáy lòng, tôi muốn nói lời cảm ơn", HLV Mai Đức Chung khẳng định. 

20191129-NNA_0309

  Tuyển nữ Việt Nam cảm ơn người hâm mộ.

Với sự cổ vũ của khoảng 30-40 CĐV trên sân Binan, tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại Indonesia 6-0 để giành vé vào bán kết. Nếu Thái Lan không thể thắng Indonesia với cách biệt 6 bàn trở lên, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ giành ngôi nhất bảng B. 

Lọt vào bán kết, tuyển nữ Việt Nam có thể gặp một trong hai đối thủ là Myanmar hoặc Philippines. Theo ông Chung, cả hai đều rất quen thuộc với tuyển nữ Việt Nam do từng đối đầu ở AFF Cup. Myanmar luôn là thế lực đáng gờm ở môn bóng đá nữ. Philippines là chủ nhà, quyết tâm có huy chương. Cả hai đối thủ đều khó lường song cựu HLV Becamex Bình Dương cho rằng tuyển nữ sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức.

viet nam indonesia (5) 9

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) không ngại Myanmar hay Philippines.

"Hai đối thủ này chúng tôi từng gặp ở AFF Cup. Gặp Myanmar hay Philippines, tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ thi đấu thôi, bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi đã xác định cố gắng phấn đấu từng trận một. Cả hai đội nói trên đều xứng đáng vào, chúng tôi cũng phán đoán được điều này. Chưa biết gặp đội nào, nên đội nào thì chúng tôi cũng sẵn sàng thi đấu thôi", HLV Mai Đức Chung tự tin.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận bán kết vào ngày 3/12 tới. Nếu nhất bảng B, Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ chơi ở Binan. Nếu nhì bảng, tuyển nữ Việt Nam sẽ đá ở sân Rizal Memorial. Một chiến thắng nữa sẽ giúp toàn đội có mặt ở chung kết và tràn trề hy vọng bảo vệ ngôi vô địch.

"Ở Philippines, môn bóng đá không mạnh, mọi người cũng để ý lắm, chủ yếu xem bóng rổ, đấm bốc,... Đại hội thể thao này mang đến nguồn cổ vũ cho người Philippines hiểu rõ hơn về bóng đá, về sự sôi nổi, sự thu hút khán giả trên sân. Mong lần này người Philippines sẽ quan tâm, chăm chút, đầu tư nhiều hơn cho bóng đá như những môn khác", HLV Mai Đức Chung chia sẻ khi được hỏi về tác động tích cực của SEA Games với tình yêu bóng đá của người dân Philippines. Ở đất nước này, bóng rổ mới là môn thể thao được ưa chuộng hơn cả.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn